Đẩy lùi tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Quảng Trị

Thanh Bình| 10/04/2022 10:38

Khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, thuộc 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị, là nơi có nhiều diễn biến phức tạp về các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; tình trạng người nghiện gia tăng, trẻ hóa, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, từ thực trạng địa bàn cũng như hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng ở địa phương thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh mở đợt cao điểm phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống loại tội phạm và tệ nạn xã hội này. Trong đó, Công an huyện Hướng Hóa đã thành lập 3 tổ công tác vừa tuần tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền người dân tại 11 khóm, bản trên địa bàn thị trấn Lao Bảo; thành lập 11 tổ cảm hóa, giáo dục ở đây để giáo dục, cảm hóa các đối tượng nghiện, đối tượng liên quan đến ma túy đã chấp hành xong hình phạt tù.

5-4.jpg -0

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, Công an huyện Hướng Hóa phát động, xây dựng điểm mô hình "Phật giáo Hướng Hóa tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng nông thôn mới" tại chùa Phước Bảo, thu hút đông đảo phật tử hưởng ứng, tham gia; bước đầu mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo, Phòng Dân tộc huyện Hướng Hóa, Ban Dân tộc miền núi tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn ma túy cho 30 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn; tổ chức cho gần 2.000 hộ gia đình ở đây ký bản cam kết về gia đình không tội phạm và tệ nạn ma túy; phát phiếu báo tin, tố giác tội phạm cho bà con… Qua đó, đã nhận được hàng chục nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh khám phá thành công 4 vụ án, bắt giữ 8 đối tượng phạm tội về ma túy.

Tương tự, từ đầu năm 2022 đến nay, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội của người dân, Công an huyện Đakrông đã đấu tranh khám phá thành công 5 vụ án ma túy, bắt giữ 5 đối tượng; xóa 3 tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy, chủ yếu nằm trên địa bàn xã Đakrông. Công an huyện Đakrông đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình 3 quản, bao gồm quản lý về thời gian, phương tiện và mối quan hệ của đối tượng, nhằm giúp lực lượng phát hiện mối quan hệ cung - cầu về ma túy, từ đó xác định được sơ đồ phạm tội để đấu tranh khám phá án, đưa đối tượng nghiện hút ma tuý vào diện quản lý, giáo dục.

Cũng qua công tác phối hợp và hỗ trợ của người dân, trong 1 năm qua, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt 225 đối tượng, thu giữ 324.556 viên ma tuý tổng hợp (MTTH), 132kg ma tuý đá, 1 khẩu súng, 3 quả mìn tự chế, 4 xe ôtô cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh khám phá thành công 5 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 58 đối tượng, thu giữ hơn 117kg ma túy đá, 13kg Ketamin, 202.490 viên MTTH, 6 xe ôtô, 13 xe máy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, yếu tố thành công của đợt cao điểm phát động toàn dân tham gia PCTP và tệ nạn ma túy chính là việc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân; làm cho người dân hiểu được rằng, việc đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó đặc biệt tội phạm, tệ nạn ma túy đang nổi lên, trở thành vấn đề nhức nhối của địa phương, không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, mà của toàn thể nhân dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó mỗi công dân là một chiến sĩ thực thụ, có nhiệm vụ tùy vào khả năng và điều kiện của mình để phối hợp, hỗ trợ tối đa cho địa phương, các lực lượng chuyên trách đấu tranh khám phá án, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật kịp thời.

Đợt cao điểm toàn dân tham gia PCTP và tệ nạn ma túy do Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các đơn vị BĐBP, Hải quan; các địa phương Hướng Hóa, Đakrông; các Sở, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh, qua 1 năm thực hiện đã mang lại những kết quả rất đáng mừng. Thời gian tới, thực hiện giải pháp tháo gỡ những vấn đề còn hạn chế, công tác đấu tranh PCTP và tệ nạn ma tuý, nhất là địa bàn biên giới, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn...

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Đẩy lùi tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Quảng Trị
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO