Đấu tuyển Việt Nam ngày mùng 1 Tết, HLV tuyển Trung Quốc nói gì?

16/01/2022 18:55

Huấn luyện viên Li Xiaopeng nhấn mạnh việc thi đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2022 là cơ hội để tuyển Trung Quốc đáp ứng sự tin tưởng của người hâm mộ. Ông cùng toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ trở lại sau hơn 2 tháng tạm nghỉ, với các lượt trận diễn ra trong ngày (27.1) và (1.2). Với người dân Việt Nam và Trung Quốc, quãng thời gian này cũng trùng với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Vì thế, những trận đấu tại vòng loại World Cup càng được quan tâm hơn.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu tuyển Trung Quốc vào ngày (1.2), tức mùng 1 Tết Nguyên đán. "Mục tiêu trực tiếp của tôi và đội tuyển là không chơi sa sút trong dịp Tết Nguyên đán, không làm người hâm mộ thất vọng và cho họ một câu trả lời thỏa đáng", huấn luyện viên tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng cho biết.

Ông Li Xiaopeng lên cầm quân tuyển Trung Quốc thay cho Li Tie – người đã từ chức vào cuối năm 2021. Ông Li Xiaopeng từng dẫn dắt đội nữ Trung Quốc và câu lạc bộ Shandong Luneng gặt hái được nhiều thành công. Ông nhấn mạnh bản thân "cảm thấy tự hào và trách nhiệm lớn lao khi đảm nhiệm trọng trách tại đội tuyển Trung Quốc".

Lúc này, tuyển Trung Quốc đang đứng hạng 5/6 tại bảng B với 5 điểm, kém đội dẫn đầu Saudi Arabia đến 11 điểm. Cơ hội đi tiếp của đội còn rất thấp khi vòng loại chỉ còn 4 lượt đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Li Xiaopeng cam kết sẽ giúp đội chơi với phong độ cao nhất, gặt hái những kết quả tích cực. Còn về lâu dài, chiến lược gia này muốn đưa đội nhà lên tốp đầu Châu Á.

Trong số 4 đối thủ mà tuyển Trung Quốc sẽ gặp ở chặng đường còn lại, tuyển Việt Nam là đội dễ chơi nhất. Đội bóng của ông Park Hang-seo yếu nhất tại bảng B, thua cả 6 trận và gần như hết cơ hội đi tiếp. Lượt đi, tuyển Trung Quốc đã thắng tuyển Việt Nam 3-2 với cú đúp của Wu Lei.

Thế nên, Li Xiaopeng cùng các học trò tự tin đặt mục tiêu thắng trận ở trận tái đấu này. Sohu – tờ báo hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh nếu không giúp đội có được 3 điểm ở trận đấu hôm mùng 1 Tết tới, huấn luyện viên Li Xiaopeng sẽ chịu sức ép lớn và đó cũng là nỗi "xấu hổ" của chiến lược gia này.

"Việt Nam đang là đội yếu nhất, đứng cuối bảng B. Nói cách khác, tuyển Trung Quốc nhiều khả năng đánh bại đội bóng này và sẽ có được 3 điểm. Thực lực của tuyển Trung Quốc mạnh hơn tuyển Việt Nam và thầy trò Park Hang-seo cũng gặp nhiều hạn chế, vì thế tuyển Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ có được 3 điểm", tờ Sohu bình luận.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đấu tuyển Việt Nam ngày mùng 1 Tết, HLV tuyển Trung Quốc nói gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO