Trong suốt quá trình mang thai và khi sinh ra, bé gái không có dấu hiệu bất thường. Đến khi trẻ 8 tháng tuổi thường xuyên ho, ăn uống ít, bố mẹ đưa P.S đi khám tại bệnh viện ở Lào, được chẩn đoán viêm phổi.
Tuy nhiên mẹ bệnh nhi quan sát thấy con thở khò khè. Đặc biệt khi khóc miệng con tím vì vậy trẻ được thực hiện thăm khám chuyên sâu hơn. Sau khám chuyên sâu, bác sĩ phát hiện trẻ mắc tim bẩm sinh.
Gia đình trẻ được một người bạn giới thiệu sang gặp các bác sĩ tim mạch của Việt Nam. Bé trải qua một cuộc mổ tim bẩm sinh trước đó ở một bệnh viện khác. Sau phẫu thuật tim bẩm sinh, các bác sĩ mới phát hiện trẻ bị hẹp khí quản vì vậy đã xin chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật khí quản cho trẻ.