Cục Thuế TPHCM đang chờ UBND TPHCM hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm để thu hồi thông báo tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ với các khu đất trên.
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đang trong quá trình tham mưu. Thành phố sẽ rà soát, xem xét lại các dự án đấu giá sau vụ việc của 4 lô đất Thủ Thiêm.
Đại diện Cục Thuế TPHCM cho biết, theo đúng nội dung hợp đồng, sau 180 ngày, 2 doanh nghiệp sẽ chỉ mất khoản tiền cọc 2 lô đất Thủ Thiêm là 319 tỷ đồng, được hủy số tiền phạt chậm nộp.
Sau khi có thông tin từ Cục Thuế TPHCM về việc 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trễ hẹn sau 180 ngày, các sở, ngành sẽ soạn nội dung chấm dứt hợp đồng, trình UBND TPHCM ký quyết định.
Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, TP đã rà soát lại vụ đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm, nếu xét về chủ trương, quy trình thì vụ đấu giá này đúng quy định hiện hành.
Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega vẫn chưa thực hiện cam kết nộp trước 100 tỷ đồng của 7.800 tỷ đồng trúng đấu giá đất Thủ Thiêm
Chủ đầu tư dự án cao ốc tại "đất vàng" 61 Trần Phú là ai, giá lô đất bao nhiêu; Công ty mua đất Thủ Thiêm "đổ lỗi" cho mạng xã hội, xin trả góp... là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.
Trong năm vừa qua, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là cái tên khá ồn ào trên thị trường bất động sản. Đặc biệt là sự kiện “bỏ cọc” Thủ Thiêm từng gây chấn động.
Theo thông tin từ Cục Thuế TPHCM, đại diện 2 doanh nghiệp Dream Republic và Sheen Mega chia sẻ đang tìm kiếm các nguồn tài chính để nộp đủ tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.
Theo Cục Thuế TP.HCM, 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đang nỗ lực huy động nguồn tài chính và hứa sẽ cố gắng nộp số tiền trong thời gian sớm nhất.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, hiện vẫn chưa rõ 2 doanh nghiệp còn lại trúng đấu giá đất Thủ Thiêm bỏ cọc hay không, vì vẫn đang trong thời hạn 90 ngày.
Ông Nguyễn Hữu Hùng, PGĐ Trung tâm đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, hiện trung tâm chưa có hợp đồng tổ chức đấu giá lại 2 lô đất Thủ Thiêm mà doanh nghiệp bỏ cọc.
Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết, TP đang chịu áp lực trong việc xem xét khả năng tài chính của các doanh nghiệp tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm.
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực quy hoạch, kinh tế, đô thị đã nhiều lần sử dụng từ "thất bại" để nói về vụ việc bỏ cọc đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm - TP Thủ Đức vừa diễn ra.
Cơ quan Thuế sẽ áp dụng các biện pháp về cưỡng chế như cưỡng chế tài khoản; cưỡng chế hóa đơn; cưỡng chế về thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp không nộp tiền đấu giá đất Thủ Thiêm.
Theo luật sư Nguyễn Phú Thắng - Công ty luật Intercode, hiện tượng doanh nghiệp trúng đấu giá đất đơn phương chấm dứt hợp đồng (bỏ cọc) đã để lộ ra nhiều kẽ hở của pháp luật về đấu giá.
Theo đánh giá của chuyên gia, việc doanh nghiệp liên tiếp bỏ cọc sau trúng đấu giá ở Thủ Thiêm (TPHCM) đang gây xáo động tới nhà đầu tư thực và tạo ra nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản.
Ngoại trừ công ty Ngôi Sao Việt đã có đơn chính thức bày tỏ nguyện vọng bỏ cọc, 3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định.
Hết thời hạn đợt 1 (30 ngày) phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, nhưng cơ quan thuế TP.HCM vẫn chưa nhận được tiền từ 3 doanh nghiệp trúng đấu giá.