Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là cơ sở để Cần Thơ bứt phá

11/02/2022 15:21

Ngày 11/2, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là cơ sở để Cần Thơ bứt phá - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Chúc mừng Cần Thơ vừa được Quốc hội ban hành Nghị quyết 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây là bước đột phá rất quan trọng không chỉ riêng cho Cần Thơ mà cho cả vùng Tây Nam Bộ phát triển với tinh thần Cần Thơ là trung tâm, là động lực phát triển của vùng.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong tất cả các nguồn lực để phát triển, nguồn lực con người là vô cùng quan trọng. Để tạo bứt phá, thời gian tới, Cần Thơ cần tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chủ động lựa chọn các chuyên đề và bổ sung những vấn đề nào Thành phố cần để phục vụ trực tiếp trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Cần Thơ cần quan tâm đến chất lượng đào tạo cán bộ, "đã đi học là phải học thật tốt vì học chính trị không chỉ trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng mà còn gắn liền với đào tạo, rèn luyện cán bộ vì cán bộ không những phải có kiến thức, năng lực mà cán bộ còn cần phải có phẩm chất, có đạo đức", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý. Để hoàn chỉnh các tiêu chí quy hoạch cán bộ, thành phố cần đưa tiêu chí chất lượng học tập và chú ý những đối tượng có kết quả học tập tốt đưa vào công tác quy hoạch cán bộ...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định công tác cán bộ là một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng. Với Cần Thơ, công tác đào tạo cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu cho Thành phố mà còn cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Trường Chính trị TP. Cần Thơ phải đóng vai trò quan trọng trong công tác này và nhanh chóng xây dựng thành Trường Chính trị chuẩn của vùng...

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo các cấp đạt chuẩn luôn được Thành ủy Cần Thơ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thành ủy cũng vừa ban hành Nghị quyết số 09 về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Quyết tâm của Thành ủy Cần Thơ là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố về trình độ lý luận chính trị, đồng thời tập trung đầu tư cho Trường Chính trị Thành phố nhanh chóng đạt chuẩn bước 1 vào năm 2024...

Thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn, ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cho biết các ngành, các cấp, các đơn vị đã xem xét lựa chọn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo kế hoạch. TP. Cần Thơ đã cử 141 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV và 3 cán bộ học hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 472 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo trung cấp chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo đúng đối tượng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ.

theo TTXVN


    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là cơ sở để Cần Thơ bứt phá
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO