Ngày 31/1, Lầu Năm Góc liệt kê hơn chục công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất chip nhớ Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), là “các công ty quân sự” gây rủi ro an ninh quốc gia cho Mỹ.
Trước việc Ngọc Trinh "vướng vòng lao lý" vì hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cho biết, đây là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ vi phạm pháp luật.
Trong bối cảnh nghệ sĩ Việt quảng cáo tràn lan, sai sự thật, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang đề xuất cấm sóng vĩnh viễn trên các mặt trận nghệ thuật để họ không có cơ hội “nuôi cái ác”.
Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) xây dựng "danh sách đen" những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.
Từ trường hợp của đầu bếp Võ Quốc, việc triển khai và áp dụng “whitelist” và “blacklist” (danh sách đen) là càng sớm càng tốt với sự đồng thuận của nhiều người.
Các đơn vị được khuyến cáo không hợp tác với các kênh nằm trong "danh sách đen". Những kênh này đã đăng tải các nội dung vi phạm hoặc sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của thương hiệu.
Quá trình cấp phép chuyến bay công dân tự trả phí, những cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn đã tạo thành “nhóm lợi ích”. Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, có 21 người bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.