Hơn 120 nước thành viên Liên hợp quốc đã tham dự cuộc họp trực tuyến Nhóm bạn bè của UNCLOS với chủ đề "Tầm quan trọng của UNCLOS trong bảo tồn bền vững biển và đại dương" do Việt Nam chủ trì.
Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng các tổ chức nhân đạo nên tăng cường đối thoại với quốc gia tiếp nhận và các bên xung đột nhằm tìm giải pháp khắc phục các khó khăn, cản trở đối với hoạt động nhân đạo.
Việt Nam khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với một giải pháp chính trị toàn diện do người Libya dẫn dắt và làm chủ và kêu gọi các bên triển khai các bước cần thiết để tổ chức bầu cử.
Việt Nam bày tỏ quan ngại về xu hướng nhiều dòng chảy quốc tế đang bị khai thác thiếu bền vững, không đảm bảo lợi ích chính đáng của các nước liên quan, nhất là các nước ở hạ nguồn.
Đại sứ Việt Nam cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế, không can thiệp công việc nội bộ của Ethiopia và kêu gọi giải quyết vấn đề bằng các biện pháp hoà bình.
Nhóm bạn bè của UNCLOS không phải là tổ chức có quyền ra quyết định mang tính ràng buộc pháp lý nhưng sẽ tạo diễn đàn để đại sứ đại diện các nước có thể thảo luận cởi mở vấn đề luật biển.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cảm ơn các nước đã ủng hộ và hưởng ứng sáng kiến, khẳng định Việt Nam vinh dự là một trong 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè của UNCLOS.
Việt Nam khẳng định ủng hộ vai trò tích cực của UNAMI, các tổ chức của Liên hợp quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq.
Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia bầu các thẩm phán ICJ trên cương vị ủy viên không thường trực HĐBA và thành viên LHQ. Năm 2008, Việt Nam cũng đã từng tham gia bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tương tự.
Việt Nam đã khẳng định lập trường xuyên suốt ủng hộ giải trừ và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, NPT cũng như ủng hộ Nghị quyết 2231 và JCPOA.
Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi chính phủ Cộng hòa Trung Phi và các bên liên quan thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hòa bình nhằm tạo môi trường chính trị thuận lợi cho tiến trình bầu cử ở nước này.