Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu trao tặng Huân chương Mùng 1/7

Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)| 30/06/2021 19:01

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân trao tặng “Huân chương Mùng 1/7” cho 29 đảng viên xuất sắc, có những cống hiến to lớn cho Đảng và nhân dân.

Dang Cong san Trung Quoc lan dau trao tang Huan chuong Mung 1/7 hinh anh 1Huân chương Mùng 1/7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Nguồn: weibo)

Theo Tân Hoa xã, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2021), Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ần đầu tiên trao tặng “Huân chương Mùng 1/7," vinh dự cao nhất trong Đảng.

Trong lễ trao tặng diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân trao tặng “Huân chương Mùng 1/7” cho 29 đảng viên xuất sắc, có những cống hiến to lớn cho Đảng và nhân dân.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ những đảng viên được trao tặng “Huân chương Mùng 1/7” đã thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính, có niềm tin kiên định, nỗ lực cống hiến và trung thành với nguyên ý cơ bản của Đảng - lấy nhân dân làm trọng tâm, hết lòng phụng sự nhân dân và đất nước.

Trong suốt chặng đường 100 năm qua kể từ khi thành lập tới nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn dắt nhân dân không ngừng phấn đấu, xóa bỏ xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa cơ bản tại Trung Quốc, tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, mở ra con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, để nhân dân Trung Quốc chào đón bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên./.

Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu trao tặng Huân chương Mùng 1/7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO