Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu

23/02/2022 10:39

Tưởng Cần Cần, Phó Nghệ Vỹ... là những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất showbiz xứ Trung, song con trai của họ đều từng bị chê bai ngoại hình.

Tưởng Cần Cần

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975, còn được biết đến với tên gọi Thủy Linh. Cô là một trong những mỹ nhân đình đám thập niên 90 và thành danh nhờ đóng phim của Quỳnh Dao.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-1

Nhờ vẻ đẹp mong manh cùng đôi mắt phảng phất u buồn, Tưởng Cần Cần được khán giả ưu ái gọi là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" và "Tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Dao".

Bên cạnh đó, cô cũng được ca ngợi là nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-2

Tưởng Cần Cần kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Trần Kiến Bân. Cả hai có 2 người con trai, cậu cả năm nay đã 15 tuổi.

Trước đó, nữ diễn viên từng thực hiện một bộ ảnh tạp chí cùng con, song không nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-3Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-4
Tưởng Cần Cần và chồng Trần Kiến Bân

Con trai Tưởng Cần Cần sở hữu làn da rám nắng, đôi mắt một mí và chiếc mũi to. Nhiều người bày tỏ nuối tiếc khi cậu không được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-5Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-6

Phó Nghệ Vỹ

Phó Nghệ Vỹ sinh năm 1964, thuộc lớp nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của cô gắn liền với vai diễn Hồ ly Đát Kỷ trong Phong Thần Bảng 1990.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-7

Thời trẻ, cô nổi tiếng là cô đào xinh đẹp với đôi mắt lúng liếng đa tình. Nét thu hút đặc biệt giúp Phó Nghệ Vỹ từng được bầu chọn là nữ diễn viên có đôi mắt đẹp nhất Châu Á.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-8

Cô kết hôn với một giáo viên và rời khỏi showbiz không lâu sau đó. Thật tiếc khi cậu con trai của Phó Nghệ Vỹ lại có ngoại hình kém sắc, có lẽ là do gene của bố quá mạnh.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-9
Phó Nghệ Vỹ cùng con trai và chồng

Trần Hồng

Trần Hồng sinh năm 1968 tại Giang Tây, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Người đẹp tham gia làng giải trí từ năm 17 tuổi và chinh phục người hâm mộ khi thể hiện vai diễn Điêu Thuyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bản 1994.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-10

Vào thập niên 80-90, cô là được đánh giá là nữ diễn viên nối tiếng nhất màn ảnh nhỏ xứ Trung, còn Hàn Quốc lại tán tụng cô là mỹ nhân đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo của Trần Hồng đã làm say đắm biết bao người.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-11Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-12

Trần Hồng và đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca kết hôn vào năm 1996, có 2 người con trai là Trần Vũ Ngang, Trần Phi Vũ.

Trần Vũ Ngang từng bị nhận xét giống hệt bố, ngầm ám chỉ cậu kém đẹp trai.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-13Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-14
Trần Vũ Ngang và bố ruột Trần Khải Ca

Trong khi đó, Trần Phi Vũ đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình, thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tích cực hoạt động trong showbiz.

Cậu được ưu ái gọi là "thái tử" của giới giải trí khi có sự hậu thuẫn lớn từ cha mẹ nổi tiếng, giàu có. Song cả ngoại hình lẫn tài năng của cậu đều không được đánh giá cao.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-15

Thích Mỹ Trân

Mỹ nhân họ Thích được khán giả bình chọn góp mặt trong danh sách Ngũ Long Nữ của TVB, ngang hàng với Trần Ngọc Liên, Lam Khiết Anh, Tăng Hoa Thiên và Lê Mỹ Nhàn.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-16

Cô từng trải qua nhiều mối tình, song sâu đậm nhất là với tài tử Miêu Kiều Vỹ. Đến 1990, sau 8 năm bên nhau, Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ quyết định kết hôn.

Đám cưới hoành tráng của cặp trai tài gái sắc diễn ra trong sự chứng kiến của cả làng giải trí xứ Cảng. Lưu Đức Hoa khi đó cũng làm phù rể ở đám cưới này.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-17

Sau khi kết hôn, người đẹp tạm gác sự nghiệp, lui về chăm sóc gia đình. Cả hai đã tay trong tay hơn 30 năm và gần như không hề vướng scandal tình ái nào.

Con trai nữ diễn viên tiếc rằng không được thừa hưởng ngoại hình từ cả bố lẫn mẹ.

Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-18Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu-19

Anh Anh
Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dàn tuyệt sắc giai nhân Hoa ngữ có con trai bị chê xấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO