Đàm phán hạt nhân vừa nối lại, Iran công bố tên lửa đạn đạo tầm xa tính năng vượt trội

Mai Anh| 10/02/2022 07:05

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 9/2 nước này đã công bố tên lửa mới có tầm bắn lên tới 1.450km mang tên Kheibarshekan.

Iran ra mắt tên lửa đạn đạo tầm xa mới
Tên lửa 'Kheibarshekan' của Iran trong bức ảnh chụp ngày 9/2. (Nguồn: IRGC/WANA)

Tên lửa đạn đạo tầm xa này đã được giới thiệu trong chuyến thăm của các quan chức quân đội hàng đầu của nước này tới căn cứ tên lửa của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa với độ chính xác cao. Một điểm nổi bật của vũ khí này là khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ cao.

Thiết kế tên lửa đã được điều chỉnh với trọng lượng giảm khoảng 1/3 so với các tên lửa cùng loại. Thời gian chuẩn bị phóng tên lửa đã được rút ngắn xuống còn 1/6 so với tên lửa thông thường.

Theo Tasnim, vũ khí chiến lược này là tên lửa tầm xa đời thứ ba do IRGC phát triển. Vũ khí này do các chuyên gia trong nước của Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC thiết kế và sản xuất.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 9/2 nước này đã công bố tên lửa mới có tầm bắn lên tới 1.450km mang tên Kheibarshekan.

Iran vẫn xem chương trình phát triển tên lửa là một đối trọng để chống lại Mỹ, Israel và các đối thủ khác. "Iran sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của mình", báo chí Iran dẫn lời tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Thiếu tướng Mohammad Bagheri phát biểu tại một buổi lễ ở IRGC nơi trưng bày tên lửa mới nhấn mạnh.

Đáng chú ý, việc Iran công bố tên lửa mới diễn ra chỉ một ngày sau khi Tehran và Washington nối lại đàm phán trực tiếp để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đàm phán hạt nhân vừa nối lại, Iran công bố tên lửa đạn đạo tầm xa tính năng vượt trội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO