Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Iraq bị dội rocket, hệ thống phòng thủ C-RAM đã phải khai hỏa

Hà Linh (TH)| 15/01/2022 18:38

Theo nguồn tin của quân đội Iraq, ít nhất bốn quả rocket đã được phóng về phía Vùng Xanh - nơi đặt Đại sứ quán Hoa Kỳ và nhiều cơ quan chính phủ, vào tối 13/1.

Nguồn: Twitter

Theo nguồn tin của quân đội Iraq, ít nhất bốn quả rocket đã được phóng về phía Vùng Xanh tối 13/1. Trong đó, ba quả rơi xuống vòng ngoài của Đại sứ quán Hoa Kỳ, còn một quả bắn trúng trường học gần đó. Ít nhất một phụ nữ và một bé gái đã bị thương.

Video từ Baghdad cho thấy, hệ thống phòng thủ C-RAM bên trong Đại sứ quán Hoa Kỳ đã khai hỏa để bắn hạ rocket.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy rocket được phóng đi từ khu vực Dora gần Baghdad. Thủ phạm của vụ tấn công chưa được xác định, tuy nhiên, Hoa Kỳ từng nhiều lần cáo buộc lực lượng dân quân Shia (nghi do Iran hậu thuẫn) tấn công các mục tiêu quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ ở nước này.

Trong một diễn biến liên quan, cách đây 1 tuần, ngày 6/1, các căn cứ quân sự có binh lính Hoa Kỳ ở Baghdad và Anbar (miền Tây Iraq) cũng bị tấn công bởi rocket.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Iraq bị dội rocket, hệ thống phòng thủ C-RAM đã phải khai hỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO