Dự án thứ nhất là nhà máy điện gió Chi Lăng với công suất 165 MW. Công suất tuabin dự kiến là 5,5 MW/tuabin với cấp điện áp đấu nối dự kiến là 220 kV. Diện tích GE muốn nghiên cứu khảo sát là 1.434 ha, còn diện tích sử dụng đất lâu dài dự kiến là 41 ha. Tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến là hơn 6.400 tỷ đồng (tương đương trên 280 triệu USD).
Dự án thứ hai GE muốn khảo sát là dự án điện gió Ái Quốc (nằm trên địa bàn huyện Đình Lập và Lộc Bình). Dự án này có công suất lên tới 253 MW với tổng mức đầu tư dự kiến là gần 13 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 430 triệu USD).
Điện gió vẫn đang lên cơn sốt ở Việt Nam dù tương lai bất định liên quan đến giá mua điện. |
Thời gian nghiên cứu khảo sát dự kiến hai dự án này là từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2022. Thời gian phát điện dự kiến là 2024-2025.
Việc GE muốn khảo sát làm điện gió quy mô “khủng” ở địa bàn như Lạng Sơn là thông tin đáng chú ý bởi những năm gần đây, các dự án điện gió chủ yếu tập trung từ Quảng Trị trở vào phía Nam. Lý giải việc khảo sát ở Lạng Sơn, GE Việt Nam cho rằng Lạng Sơn là một trong những tỉnh “có tiềm năng tốt cho việc xây dựng các trang trại điện gió ở Việt Nam”.
Không chỉ GE, mới đây Tập đoàn BayWa r.e (Singapore) cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị tiếp quản các hoạt động liên quan đến khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 3 dự án nhà máy điện gió Lộc Bình, điện gió Cao Lộc, điện gió Văn Quan.
Công ty CP Thủy điện Sử Pán 1 cũng đề xuất nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với 2 dự án nhà máy điện gió Công Sơn và Xuân Long.