Czech muốn giữ quan hệ ngoại giao 'ít nhất là sơ đẳng' với Nga

Vy Anh| 27/03/2022 08:26

Bộ trưởng Ngoại giao Czech Jan Lipavsky ngày 26/3 cho biết nước này muốn duy trì quan hệ ngoại giao 'ít nhất là sơ đẳng' với Moscow do nhiều lý do thiết thực.

Czech: muốn giữ quan hệ ngoại giao 'ít nhất là sơ đẳng' với Nga
Bộ trưởng Ngoại giao Czech Jan Lipavsky. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Ngoại giao Czech Lipavsky phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: "14 nhà ngoại giao Nga đã rời Czech, và không có lý do cho việc cắt giảm thêm (số các nhà ngoại giao Nga tại Czech). Chúng tôi muốn duy trì các mối quan hệ ngoại giao sơ đẳng với Nga".

Theo nhà ngoại giao Czech, điều này là cần thiết vì nhiều lý do thiết thực. Và trong tình hình khó khăn hiện nay, cần phải duy trì ít nhất mức độ liên lạc tối thiểu giữa hai nước.

Trước đó, vào ngày 24/2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi hai nước cộng hòa ly khai tự xưng Donetsk và Luhansk kêu gọi Nga giúp đỡ tự vệ trước các lực lượng Ukraine.

Cùng ngày, Czech đã đình chỉ việc cấp thị thực cho công dân Nga, trừ trường hợp nhân đạo và quyết định đóng cửa các lãnh sự quán Nga tại Brno và Karlovy Vary.

Đáp lại, các nhân viên ngoại giao Nga đã rời Czech.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Czech muốn giữ quan hệ ngoại giao 'ít nhất là sơ đẳng' với Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO