Cựu tuyển thủ Thành Lương trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ Hoà Bình

HOÀNG HUÊ| 08/09/2023 14:39

Sau khi chia tay Hà Nội FC, Phạm Thành Lương đã chính thức kí hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Hòa Bình từ mùa giải 2023-2024.

Cựu tuyển thủ Thành Lương trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ Hoà Bình
Phạm Thành Lương sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Hoà Bình thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia kể từ mùa giải 2023-2024. Ảnh: Hoà Bình FC

Ngày 8.9, câu lạc bộ Hoà Bình công bố, cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam - Phạm Thành Lương trở thành huấn luyện viên trưởng đội bóng.

Trang chủ đội bóng vùng Tây Bắc viết: "Đến với Hoà Bình FC, với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại đấu trường quốc nội cũng như trong màu áo của đội tuyển quốc gia, Phạm Thành Lương được kì vọng sẽ giúp đội bóng "Tự hào Tây Bắc" hoàn thiện lối chơi, phát triển, mang đậm bản sắc riêng.

Chúc huấn luyện viên Phạm Thành Lương trên cương vị thuyền trưởng sẽ thành công và cùng Hoà Bình FC đạt được mục tiêu cao nhất tại mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2024".

Câu lạc bộ Hoà Bình đang thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Ở mùa giải 2023, đội bóng này cán đích với vị trí thứ 4. Sau khi khép lại mùa giải, Hoà Bình FC đã nói lời chia tay huấn luyện viên trưởng Lê Quốc Vượng sau 3 năm gắn bó, đồng thời đạt thoả thuận với Thành Lương, khi cựu tiền vệ này đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội chơi tại V.League.

Về phía Thành Lương, anh vẫn còn hợp đồng với đội bóng Thủ đô đến hết năm 2023. Tuy nhiên, cựu tiền vệ sinh năm 1988 đã gặp ông bầu Đỗ Quang Hiển xin rời đội bóng sớm và được chấp thuận.

Thành Lương ít được ra sân thi đấu ở mùa giải 2023 do vấn đề tuổi tác. Anh ra sân 7 trận tại V.League với 106 phút thi đấu.

Cựu tiền vệ 34 tuổi được xem là "công thần" ở Hà Nội FC khi cùng đội bóng giành 5 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu Cup Quốc gia.

Ở cấp độ đội tuyển, anh từng vô địch AFF Cup 2008. Thành Lương giã từ đội tuyển năm 2016, từng được huấn luyện viên Park Hang-seo mời trở lại nhưng từ chối vì muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hoà Bình cũng từng 4 lần được bình chọn là Quả bóng Vàng Việt Nam vào năm 2009, 2011, 2014 và 2016.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu tuyển thủ Thành Lương trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ Hoà Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO