Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển

Trung Thi| 30/03/2022 13:44

Một thuyền viên quốc tịch Bangladesh bị nhồi máu cơ tim khi di chuyển trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa về bờ chữa trị.

Ngày 30/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết, đơn vị vừa tổ chức đưa một thuyền viên có quốc tịch nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển về bờ để cấp cứu, chữa trị an toàn.

Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển - 1

Thuyền viên được sơ cứu ban đầu trước khi đưa về bờ chữa trị (Ảnh: Trung tâm).

Trước đó, vào 15h ngày 29/3, Trung tâm nhận được thông tin có thuyền viên mang quốc tịch Bangladesh bị đau ngực dữ dội, nhồi máu cơ tim từ tàu IZUMO (Quốc tịch: Panama; số hiệu 3ENU8, đang hành trình từ Trung Quốc đến Chennai - Ấn Độ) khi đang đi qua vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Tàu IZUMO thông tin tình trạng thuyền viên đang rất nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm giữ liên lạc thường xuyên, trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên.

Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển - 2

Tổ cấp cứu của tàu SAR27-01 tiếp cận tàu có thuyền viên gặp nạn (Ảnh: Trung tâm).

Sau đó, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 hiện đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đến 1h30 ngày 30/3, tàu SAR27-01 đã đưa công dân nước ngoài gặp nạn về bờ để cấp cứu, điều trị.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO