Cựu đồng minh thân thiết của Nga bàn giao máy bay chiến đấu cho Ukraine

06/08/2022 07:59

Không quân Ukraine mới đây đã nhận 4 máy bay cường kích Su-25 từ một đồng minh cũ của Nga.

Avia.pro đưa tin, động thái trên xảy ra trong bối cảnh lực lượng Không quân Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng máy bay chiến đấu và điều khá đáng chú ý là máy bay cường kích Su-25 được cho là đã ngừng hoạt động cách đây 18 năm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Ukraine nhận được các máy bay chiến đấu đã được bảo dưỡng đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu.

Được biết, những chiếc máy bay này đã được một đồng minh cũ của Nga là Bắc Macedonia bàn giao cho Không quân Ukraine, lực lượng trước đó đã được Moscow hỗ trợ tích cực trong cuộc khủng hoảng chính trị.

Cựu đồng minh thân thiết của Nga bàn giao máy bay chiến đấu cho Ukraine
Su-25 là loại máy bay cường kích, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế. (Ảnh: RIA)

Theo truyền thông Bắc Macedonian, Skopje bàn giao cho Kiev 4 chiếc cường kích Su-25 mua ở Ukraine năm 2001 và đây cũng là toàn bộ số Su-25 còn lại của nước này.

Cũng theo một số báo cáo, máy bay cường kích Su-25 đã được bàn giao cho quân đội Ukraine cùng với đạn dược cho các máy bay chiến đấu này, tuy nhiên, số lượng của chúng tương đối ít.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Bắc Macedonia đã bàn giao 31 xe tăng T-72 cho Lực lượng vũ trang Ukraine, một số chiếc đã được chuyển tới tay Kiev và sẵn sàng tham chiến.

Đáng chú ý là quân đội Bắc Macedonia nhận những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72A nói trên từ chính Nga vào năm 2000, khi lực lượng vũ trang quốc gia nhỏ bé này chiến đấu chống lại quân ly khai Albania.

Về phía Bắc Macedonia, nước này được cho đã lên kế hoạch từ bỏ những chiếc xe tăng này, để trang bị hiện đại hơn.

Sau động thái của Bắc Macedonia, chưa rõ pahrn ứng của Moscow. Bắc Macedonia trước đó vẫn được biết đến như một đồng minh của Nga, đã giữ thái độ trung lập kể từ đầu chiến dịch đặc biệt của Nga cho tới nay. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào về việc bàn giao xe tăng T-72A từ Bắc Macedonia cho Ukraine.

Su-25 (tên ký hiệu của NATO gọi là Frogfoot) là loại máy bay chiến đấu cường kích, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế. Frogfoot được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất; nó có thể mang hơn 4.000 kg vũ khí. Nó có thể so sánh được với A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Để đáp ứng khả năng cơ động trên chiến trường, Su-25 sử dụng hai động cơ Soyuz/Tumansky R-195 sức đẩy 4.300 kg giúp máy bay có thể đạt vận tốc tối đa 950 km/h, tầm hoạt động 2.500 km, trần bay 7.000 m.

Theo các chuyên gia, cũng như Su-24, Su-25 chủ yếu dùng bom không dẫn đường nhưng kết quả hoạt động lại rất tốt. Có được điều này bởi vì không quân Nga đã trang bị cho 2 loại cường kích này một thiết bị là Hệ thống Máy tính con Đặc biệt (SVP-24).

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu đồng minh thân thiết của Nga bàn giao máy bay chiến đấu cho Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO