Cựu Bộ trưởng Nội vụ được chọn làm lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp của Afghanistan

Đào Thanh| 15/08/2021 19:08

Baoquocte.vn. Hãng Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Ali Ahmad Jalali đã được chọn làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp của quốc gia Tây Nam Á này.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ được chọn làm lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp của Afghanistan
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Ali Ahmad Jalali. (Nguồn: Straits Times)

Cuộc đàm phán về việc chuyển giao quyền lực cho Taliban đang diễn ra tại phủ tổng thống ở thủ đô Kabul. Người đứng đầu Hội đồng Hòa giải dân tộc tối cao (Thủ tướng) Abdullah Abdullah được cho là làm trung gian cho tiến trình này.

Trong khi đó, Taliban nhấn mạnh: "Chúng tôi tìm kiếm Chính phủ Afghanistan đa đại diện".

Taliban cũng đang thúc giục Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới hợp tác với nhau.

Dự kiến, Tổng thống Ghani sẽ từ chức bất cứ lúc nào trong ngày 15/8, trong bối cảnh Taliban đã tiến vào Kabul và đang tổ chức thương lượng với chính phủ về tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Trong khi đó, CNN dẫn một nguồn tin tại sân bay cho biết, một số quan chức cấp cao của Afghanistan, bao gồm cả cố vấn của Tổng thống Ashraf Ghani, đã đến sân bay Kabul để rời khỏi nước này sau khi Taliban bao vây thủ đô.

Các quan chức đang trong phòng chờ VIP để khởi hành. Tuy nhiên, đích đến của các quan chức này không được tiết lộ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu Bộ trưởng Nội vụ được chọn làm lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp của Afghanistan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO