Cưỡng chế tháo dỡ 79 căn biệt thự lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc

Nguyễn Hành| 18/10/2022 20:20

Trả lời nghi vấn vụ lấn chiếm khu bảo tồn biển Phú Quốc và xây dựng trái phép 79 căn biệt thự ở đây "chìm xuồng", lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 18/10, trao đổi với PV Dân trí ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh này là xử lý tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng sai phạm tại khu bảo tồn biển TP Phú Quốc và 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích 18ha đất tại xã ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Cưỡng chế tháo dỡ 79 căn biệt thự lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc - 1

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định sẽ cưỡng chế tháo dỡ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép và các công trình lấn chiếm khu bảo tồn biển Phú Quốc (Ảnh: CTV).

"Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Phú Quốc phối hợp với ngành chức năng thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo pháp luật trước khi cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm. Vì đây là tài sản của người dân, doanh nghiệp; cơ quan nhà nước phải làm chặt chẽ, tránh kiện tụng; từng bước lập lại trật tự quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên và quản lý rừng trên địa bàn TP Phú Quốc" - ông Lê Quốc Anh chia sẻ.

Về 79 căn biệt thự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, đã có 56 hộ đến UBND xã cung cấp những giấy tờ liên quan.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: "Ngành chức năng hiện đang làm các thủ tục để cưỡng chế tháo dỡ theo quy định, không có chuyện "phạt cho tồn tại" với các công trình vi phạm".

Cưỡng chế tháo dỡ 79 căn biệt thự lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc - 2

Hiện các cầu dẫn, khu nuôi cá và 18 bungalow xây dựng trái phép trong phân khu dịch vụ hành chính khu bảo tồn biển Phú Quốc (xã Hàm Ninh) vẫn đang hoạt động (Ảnh: CTV).

Về hàng chục công trình xây dựng sai phạm, lấn chiếm khu bảo tồn biển TP Phú Quốc thuộc xã Hàm Ninh, phường An Thới, Tổ công tác đặc biệt đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ xong trong tháng 9. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một đơn vị thực hiện tháo dỡ.

Đặc biệt, tại khu vực ven biển xã Hàm Ninh (Tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh) trong phân khu dịch vụ hành chính của khu bảo tồn biển Phú Quốc, các công trình sai phạm, gồm: 3 cầu dẫn, một khu quán ăn, một khu bè nuôi cá, một quầy bar và 18 bungalow trên diện tích 2.054m2 vẫn đang hoạt động.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế tháo dỡ 79 căn biệt thự lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO