Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người quảng cáo được đề nghị không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các website vi phạm, nằm trong Black List của Bộ TT&TT.
Bằng các chính sách vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo, cơ quan quản lý đã buộc Facebook, YouTube, TikTok phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong việc xử lý tin giả, tin xấu độc.
Sở TT&TT Thanh Hóa phối hợp với Cục PTTH - TTĐN (Bộ TT&TT) rà soát, gỡ bỏ hàng trăm video trên Youtube, đình chỉ 159 trang Facebook và xử phạt hàng chục tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật.
Theo Bộ TT&TT, khi mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, các nền tảng xuyên biên giới sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển mô hình kinh doanh của mình.
Hôm nay (15/9) là hạn cuối lấy ý kiến cho dự thảo các quy định mới về quản lý Internet và thông tin trên mạng, trong đó có hoạt động của các mạng xã hội tại Việt Nam.
Đây là những nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Cơ quan chức năng nhận định, Xôi Lạc TV có nhiều sai phạm liên quan đến vấn đề bản quyền giải Ngoại hạng Anh và các trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam.
Các nhà sản xuất, sáng tạo nội dung số trên Facebook, TikTok, YouTube có thể đăng ký tham gia vào danh sách nội dung “sạch” (White List) với sự xác nhận, thẩm định của Bộ TT&TT.
Một số quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng quy định để cài đặt sẵn các ứng dụng truyền hình của quốc gia đó trên các TV thông minh trước khi lưu thông trên thị trường.
Dựa trên kinh nghiệm kiểm tra và xử lý TikTok, cơ quan quản lý sẽ tìm cách nhân rộng và xử lý các nền tảng xuyên biên giới khác trong nửa cuối năm 2023.
Theo báo cáo của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay.