Cục diện Asian Cup nữ 2022: Cửa "sáng" cho tuyển nữ Việt Nam

22/01/2022 13:09

Kết thúc lượt đấu đầu tiên tại Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp dù để thua tuyển nữ Hàn Quốc.

10 ngày không thể tập luyện vì có đến 20 cầu thủ mắc COVID-19, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tuyển nữ Hàn Quốc với nhiều khó khăn.

Hai bàn thua trong 7 phút đầu tiên càng khiến người hâm mộ thêm âu lo. Nhưng bằng tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, các cô gái áo trắng chỉ để thua thêm 1 bàn trong hiệp 2 từ quả phạt đền gây tranh cãi của tuyển nữ Hàn Quốc.

Kết thúc lượt trận đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 tại bảng C do hơn tuyển nữ Myanamar về chỉ số phụ.

Tuyển Việt Nam thất bại 0-3 trước tuyển Hàn Quốc trong ngày ra quân, tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bảng C. Ảnh: AFC

Tuyển Việt Nam thất bại 0-3 trước tuyển Hàn Quốc trong ngày ra quân, tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bảng C. Ảnh: AFC

Cần phải nhìn nhận rằng, thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng nhờ con đường trở thành 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Do vậy, kết quả ở các bảng đấu còn lại cũng rất quan trọng. Tuyển nữ Việt Nam sẽ dành toàn bộ quyết tâm để đánh bại tuyển nữ Myanmar, nhưng cũng rất khó để có điểm trước tuyển nữ Nhật Bản. Mục tiêu phù hợp với chúng ta là 3 điểm và một hiệu số "đẹp".

Tại bảng B, bất ngờ đã xảy ra khi tuyển nữ Thái Lan để thua tuyển nữ Philippines trong ngày ra quân với tỉ số 0-1. Đội bóng xứ chùa Vàng dự đoán sẽ còn thua đậm tuyển nữ Australia, do vậy họ sẽ dồn sức và nhiều khả năng lại thắng đậm tuyển nữ Indonesia.

Nhìn chung, tuyển nữ Thái Lan vẫn có nhiều cơ hội hơn tuyển nữ Việt Nam, bởi đối thủ Indonesia khá yếu so với mặt bằng chung của bảng B.

Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: VFF

Tại bảng A, đội bóng được xem yếu nhất bảng là Iran cũng bất ngờ cầm chân chủ nhà Ấn Độ ở trận mở màn. Dựa theo bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nữ, Iran (xếp thứ 72 thế giới) có thứ hạng chỉ cao hơn Indonesia (xếp thứ 95 thế giới) trong số 12 đội dự Asian Cup nữ 2022.

Bất chấp việc để thua Trung Quốc, tuyển nữ Đài Loan vẫn được đánh giá rất cao và có sức mạnh thuộc nhóm 2 của Châu Á cùng với Việt Nam và Thái Lan.

Do vậy, nếu đúng như dự kiến của giới chuyên môn, tuyển nữ Đài Loan và tuyển nữ Trung Quốc sẽ thắng cả 2 trận còn lại. Khi đó, đội xếp thứ 3 ở bảng A chỉ có được 1 điểm, gần như chắc chắn sẽ là đội xếp thứ 3 có thành tích kém nhất.

Chính vì thế, chỉ cần đánh bại tuyển nữ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng Asian Cup nữ 2022. Còn mục tiêu giành vé dự World Cup, đó sẽ là câu chuyện của những trận đấu loại trực tiếp.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cục diện Asian Cup nữ 2022: Cửa "sáng" cho tuyển nữ Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO