Thời gian qua, 2 doanh nghiệp lớn là Công ty Cổ phần Chứng khoán VN-Direct và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã chịu nhiều hậu quả sau sự cố tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền (ransomware).
Vào 00g00 ngày 02/04/2024, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) bị tấn công bất hợp pháp có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (Ransomware). Vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị ngưng trệ.
Chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc đưa ra khuyến cáo về đảm bảo an toàn hoạt động của doanh nghiệp trên môi trường số sau vụ tấn công mạng Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ngày 2/4 vừa qua.
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho biết, hệ thống công nghệ thông tin của tổng công ty đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khắc phục xong, dự kiến cuối tuần này mới có thể vận hành trở lại.
Ngày 15/4 là thời hạn các công ty chứng khoán phải xong việc rà soát, đánh giá an toàn thông tin và triển khai biện pháp khắc phục điểm yếu của các hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán online.
Google cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát hành video hướng dẫn người cao tuổi cách nhận biết và phòng vệ trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.
Qua công tác theo dõi, giám sát, Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.
Báo cáo gần đây của công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky cho thấy đã ngăn chặn một số lượng lớn các cuộc tấn công lừa đảo qua email tại Việt Nam trong suốt năm 2022, nhắm đến cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp.