Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc để xác minh, làm rõ thông tin báo chí đăng tải rằng, sau Tết Nguyên đán 2022, tại cửa khẩu Tân Thanh đang tái diễn tình trạng hoán đổi lốt xe xuất khẩu.
Với năng lực thông quan như hiện tại, để xuất khẩu lượng hoa quả đang tồn sẽ cần 15-17 ngày, do đó Lạng Sơn tiếp tục dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi đến hết 5/3.
Từ 22/2, Lạng Sơn thí điểm phương thức giao nhận hàng hóa mới qua Trung Quốc, có thể sẽ nâng hiệu suất thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh lên 200-300 xe/ngày.
Ngay dưới đuôi dàn xe đang xếp hàng chờ thông quan, những người hành nghề dán tem, vệ sinh hoa quả miệt mài làm việc, kiếm bộn tiền trong những ngày này.
Sau nhiều lần kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) cho biết phát hiện 3 xe không có hàng nằm chờ tại bãi trung chuyển khu vực Dốc Quýt.
Chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng trăm tài xế vẫn đang vạ vật tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, xác định khả năng không được về quê đón Tết.
Nhiều tài xế cho biết, tại bãi trung chuyển khu vực Dốc Quýt (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) vẫn còn tình trạng xe không nằm giữ chỗ để bán "lốt" xuất khẩu nông sản.
Mở rộng điều tra vụ "xếp lốt" đưa xe qua cửa khẩu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can, gồm cả cán bộ hải quan và cựu cán bộ công an.
Mặc dù các bộ, ngành trung ương, địa phương tích cực vào cuộc, song tình hình xuất khẩu hàng nông sản từ cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc vẫn chưa chuyển biến rõ nét.