CSGT mở đường 10km đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện

An Huy| 14/02/2024 14:20

Phát hiện ô tô chở bệnh nhân nôn ra máu đang nguy kịch trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các cán bộ Cục CSGT đã dẫn đường đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khoảng 17h50 ngày 13/2 (mùng 4 Tết), tổ công tác số 2, thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT điều tiết giao thông tại km06, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lúc này, tổ công tác phát hiện ô tô con mang biển số 60A-963.15 lưu thông trên cao tốc, hướng Đồng Nai đi TPHCM. Tài xế phương tiện này vội đến gặp tổ công tác hỏi đường đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu người nhà.

CSGT mở đường 10km đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện - 1

Tài xế lái ô tô con tấp vào lề cầu cứu CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

Qua quan sát, CSGT nhận thấy bệnh nhân trên ô tô có biểu hiện nôn ra máu, ướt khắp người nên đã xin ý kiến lãnh đạo.

Sau đó, các cán bộ tổ chức dẫn đoàn đưa ô tô con trên đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cấp cứu kịp thời. Quãng đường từ cao tốc đến bệnh viện dài khoảng 10km.

Bệnh nhân được xác định là ông N.Đ.P. (SN 1970, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai).

Sau khi đưa vào bệnh viện, ông P. được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết trên nền bệnh xơ gan, cấp cứu trong tình trạng huyết áp tụt.

Bài liên quan
  • CSGT Hà Nội 'bám đường' xuyên đêm, xuyên Tết
    Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón xuân an vui, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội huy động tối đa quân số "bám đường" suốt ngày đêm.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
CSGT mở đường 10km đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO