Covid-19 thế giới 30/9: Singapore tái bùng dịch dù tỷ lệ tiêm chủng cao; tình hình đáng quan ngại ở Nga và Đức; cần tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai

Minh Nhật| 30/09/2021 11:59

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 234 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 4,79 triệu ca tử vong và gần 210,9 triệu bệnh nhân bình phục.

Covid-19 thế giới 30/9:
Tình hình dịch Covid-19 tại Singapore diễn biến phức tạp trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng các hạn chế sau khi được ghi nhận là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao. (Nguồn: Straitstimes)

Xét theo số ca nhiễm, Mỹ, Ấn Độ và Brazil là ba nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhất thế giới, với số ca nhiễm lần lượt là 44.187.046 ca, 33.738.188 ca và 21.399.546 ca.

Xét theo số ca tử vong, thứ tự trên có phần thay đổi, với Mỹ đứng đầu (713.801 ca), Brazil đứng thứ hai (596.163 ca) và Ấn Độ đứng thứ ba với 448.080 ca.

Xét theo khu vực, châu Á là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất, với 75.696.253 ca, tiếp đến là châu Âu với 58.864.822 ca. Khu vực Bắc Mỹ hiện có 53.099.827 ca nhiễm trong khi con số này ở Nam Mỹ là 37.775.070 ca.

Trong khi đó, châu Âu đứng đầu thế giới về số ca tử vong, hiện đã lên tới 1.221.876 ca, tiếp đến là Nam Mỹ với 1.154.418 ca. Châu Á đứng thứ ba với 1.120.492 ca trong khi Bắc Mỹ đã ghi nhận 1.076.959 ca tử vong.

* Tại châu Âu, ba nước Anh, Nga và Pháp đã ghi nhận hơn 7 triệu ca nhiễm, đứng đầu khu vực. Các nước đã có hơn 4,2 triệu ca nhiễm gồm Tây Ban Nha, Italy và Đức.

Ngày 29/9, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ gia hạn cơ chế kiểm soát và có thể hạn chế việc xuất khẩu vaccine Covid-19 của khối này cho đến cuối năm nay, thay vì hạn chót vào cuối tháng 9.

Ngày 29/9, Đức ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại với tỷ lệ ca mắc Covid-19 trong 7 ngày qua tăng trở lại lên mức 61 ca/100.000 người. Số ca mắc mới trong ngày tại Đức cũng tăng, với 11.780 ca ghi nhận trong 24 giờ qua, tăng 1.326 ca so với một tuần trước.

Trong khi đó, chương trình tiêm phòng tại nước này đã có dấu hiệu chậm lại dù còn cách xa mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Tính đến ngày 29/9, hơn 53,4 triệu người dân Đức đã được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, tương đương 64,3% dân số.

Cùng ngày, Nga ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ trước đến nay (857 ca) và cũng là ngày thứ 2 liên tiếp số ca tử vong tăng lên một mức cao mới.

Đáng chú ý, thủ đô Moscow, tâm dịch của cả nước, đã trải qua một tuần chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá tình hình dịch bệnh hiện rất đáng quan ngại đồng thời kêu gọi người dân hạn chế di chuyển.

Trong khi đó, Ba Lan đã bước sang ngưỡng của làn sóng dịch lần thứ 4 khi ghi nhận hơn 1.200 ca nhiễm mới trong ngày 29/9.

Giới chức Y tế Ba Lan cũng cảnh báo số lượng ca mắc có thể sẽ tăng lên mức 5.000 trường hợp/ngày vào cuối tháng 10 tới do sự lây lan nhanh của biến thế Delta.

Ngày 29/9, Luxembourg công bố số liệu thống kê cho thấy trẻ em và trẻ vị thành niên có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất cả nước với 93/100.000 dân.

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân do đây là nhóm đối tượng duy nhất chưa được tiêm chủng, thường không chú ý tới việc tuân thủ giãn cách và việc đi học trở lại làm gia tăng sự tiếp xúc.

*Tại châu Á

Ngày 30/9, Singapore đã ghi nhận thêm 2.268 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua, cao hơn mức kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó 32 ca. Như vậy, trong 2 ngày qua, số ca mắc mới tại Singapore liên tục lập mốc cao nhất từ trước tới nay.

Trong số các ca mắc mới, có 1.810 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 448 ca lây nhiễm trong khu nhà tập thể dành cho lao động nhập cư và 10 ca nhập cảnh.

Tình hình dịch bệnh tại Singapore diễn biến phức tạp trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng các hạn chế sau khi được ghi nhận là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã được tiêm vaccine Covid-19.

Trước tình hình trên, từ tuần này, Singapore đã phải siết chặt lại một số hạn chế, trong đó giới hạn không được tụ tập quá 2 người và yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

* Tại châu Mỹ, ngoài Mỹ và Brazil, đáng chú ý có Argentina đã ghi nhận hơn 5,2 triệu ca nhiễm, Colombia có hơn 4,9 triệu ca, Mexico có hơn 3,6 triệu ca và con số này ở Canada là hơn 1,6 triệu ca.

Ngày 29/9, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ra khuyến cáo y tế về việc tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho phụ nữ có thai hoặc đang dự định có thai nhằm ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.

Số liệu thống kê cho thấy hiện chỉ có 31% phụ nữ Mỹ có thai được tiêm vaccine. Trong khi đó, khoảng 97% phụ nữ mang thai nhập viện do mắc Covid-19 chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine nếu muốn đi lại trong nước bằng máy bay, tàu hỏa liên bang.

Thủ tướng cũng cho biết thêm rằng việc chấm dứt đại dịch sẽ là trọng tâm ưu tiên hàng đầu của chính phủ do ông lãnh đạo.

Giới chuyên gia dịch tễ Canada lạc quan về tình hình dịch trong Thu Đông năm nay khi tỷ lệ tiêm phòng của nước này đã ở mức cao với 70% tổng dân số đã tiêm vaccine Covid-19.

* Tại châu Phi, tuy ít bị ảnh hưởng hơn so với các khu vực khác song hiện đã ghi nhận tổng cộng hơn 8,3 triệu ca nhiễm và 210.562 ca tử vong.

Nam Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất châu lục, hiện đã ghi nhận hơn 2,9 triệu ca nhiễm và 87.525 ca tử vong. Tiếp đó là Maroc với 931.973 ca nhiễm, Tunisia 706.314 ca. Các nước Ethiopia, Libya và Ai Cập đều đã ghi nhận hơn 303.000 ca nhiễm.

* Tại châu Đại Dương, 2.472 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm của toàn châu lục lên 225.669 ca, trong đó có 2.900 ca tử vong.

Australia có nhiều ca nhiễm nhất khu vực, hiện có 102.729 ca, gấp đôi nước ở vị trí thứ hai là Fiji (50.953 ca).

Trong 24 giờ qua, bang Victoria của Australia ghi nhận 1.439 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Đáng lưu ý tình trạng trên xảy ra ngay cả khi thủ phủ Melbourne vẫn trong tình trạng gia hạn phong tỏa.

Victoria đã phong tỏa toàn bang kể từ ngày 5/8 và chính quyền bang đang đặt mục tiêu 80% số người trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ vào đầu tháng 11.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Covid-19 thế giới 30/9: Singapore tái bùng dịch dù tỷ lệ tiêm chủng cao; tình hình đáng quan ngại ở Nga và Đức; cần tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO