COVID-19: Người dân Malaysia cần chuẩn bị cho tình huống tồi tệ hơn

(TTXVN/Vietnam+)| 14/07/2021 16:39

Ngày 14/7, Malaysia ghi nhận 11.618 ca mắc COVID-19 mới, là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này và là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở trên mức 10.000 ca.

COVID-19: Nguoi dan Malaysia can chuan bi cho tinh huong toi te hon hinh anh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur (Malaysia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở Malaysia gần đây liên tục tăng lên mức cao chưa từng có, nhưng theo Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham, điều tồi tệ còn chưa tới.

Ngày 14/7, Malaysia ghi nhận 11.618 ca mắc COVID-19 mới, là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này và là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở trên mức 10.000 ca.

Số liệu của Bộ Y tế Malaysia cho thấy bang Selangor tiếp tục ở vị trí đầu tiên về số ca nhiễm với 5.051 ca. Tiếp theo là lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur với 1.749 ca và bang Nigeri Sembilan với 1.537 ca.

Trước việc số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng, Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham cho biết nguyên nhân là do tăng cường xét nghiệm đối với nơi làm việc và khu vực thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO).

Ông Noor Hisham dự báo trong vòng một tuần tới, số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở nước này sẽ tiếp tục tăng bởi vì Malaysia đang phải đối mặt với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Vì thế, người dân cần chuẩn bị tốt cho tình huống tồi tệ hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
COVID-19: Người dân Malaysia cần chuẩn bị cho tình huống tồi tệ hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO