Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao?

Thế Hưng| 26/04/2022 07:16

Mùa bơi lội tới, có lẽ không nhiều người dân thủ đô còn nhớ tới công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời, tọa lạc ở quận Hà Đông.

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao?

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 1

Công viên nước Mường Thanh - Thanh Hà được xây dựng tại vị trí khu đất A2.2, khu A khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội; khởi công từ tháng 10/2018. Giờ đây nơi này chỉ còn là một bãi đất rộng mênh mông (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 2

Trước đây, Công viên nước Thanh Hà được đầu tư đồng bộ và hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, công viên nước có 9 khu vực từ các trò chơi cảm giác mạnh đến khu vực dành cho gia đình và trẻ em, gồm: Đường trượt 4 làn, đường trượt xoắn ốc; vòng xoáy khổng lồ, sông lười, hố đen vũ trụ, máng trượt khổng lồ, khu vui chơi gia đình (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 3

Công viên nước Thanh Hà - Mường Thanh đã mở cửa từ tháng 6/2019. Giá vé thời điểm đó vào khoảng 150.000-200.000đ/người lớn và từ 120.000-160.000đ/trẻ em (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 4

Tuy nhiên, sau 2 ngày khai trương, tức ngày 12/6/2019, tại đây xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 4 tuổi thiệt mạng. Thời điểm đó công viên nước này chưa đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 5

Sau nửa năm, sáng 15/1/2020, hàng chục cảnh sát, dân phòng căng dây ngăn phương tiện ở hai đường dẫn vào cổng Công viên nước Thanh Hà. Các máy xúc lần lượt phá dỡ 19 hạng mục của công viên bao gồm: cầu trượt nước, bể tạo sóng, đài phun nước, nhà điều hành, cổng chính...(Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 6

Thời điểm phá dỡ, ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương cho biết, Công viên nước Thanh Hà chưa có giấy phép xây dựng, phường Phú Lương thực hiện cưỡng chế theo quyết định của quận Hà Đông (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 7

Khoảng hơn 100 người được huy động cùng nhiều máy móc để phá dỡ 19 hạng mục của công viên trong 2 ngày. Ngày nay, những gì còn lại trên bãi đất này khiến nhiều người tiếc nuối (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 8

Thời điểm đó chủ đầu tư cũng chấp hành để phường tháo dỡ công trình. (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 9

Sau hơn 2 năm, khu vực từng đặt công viên nước Thanh Hà hiện vẫn bỏ hoang. Khu đất chỉ toàn bê tông và cỏ dại mọc um tùm. Nhớ lại năm 2019, những người dân sinh sống ngay sát cạnh công viên cho hay, thời điểm này của năm 2019 đã rất đông khách. Ô tô xếp kín bãi, 3h chiều công viên đã không nhận khách vì lượng người từ các địa phương đổ tới rất đông. Công viên luôn trong tình trạng quá tải (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 10

Người dân thủ đô dường như cũng đã lãng quên hình dáng công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời (Ảnh: Thế Hưng).

Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao? - 11

Một góc Công viên nước Thanh Hà trước khi bị phá dỡ (Ảnh: CTV).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công viên nước lớn nhất Hà Nội một thời bây giờ ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO