Việc hãng đóng tàu HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) ký hợp đồng cung cấp 4 tàu chiến cho hải quân Peru được xem là dấu ấn mới của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
Nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP), Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
Trong chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý những chính sách mới, đặc thù, để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Theo trang militaryleak.com, Estonia đã trở thành quốc gia đầu tiên trang bị cho mình hệ thống chống hạm di động với tên lửa chống hạm Blue Spear 5G SSM của Israel.
Hàn Quốc và Mỹ đang xem xét khả năng ngành công nghiệp quốc phòng của Seoul tham gia bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) tàu chiến cũng như vũ khí của Washington.
Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết đã chuẩn bị 6 triệu giàn pháo hoa để phục vụ thị trường, đến nay mới bán được 1 triệu giàn và có dấu hiệu "ế".
Nhà thầu quốc phòng Milrem (Estonia) và Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển nhằm tạo ra các thế hệ robot chiến đấu mới phục vụ nhu cầu tác chiến quân sự.
Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kacir khẳng định nước này muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp quốc phòng, sản xuất ô tô, viễn thám…
Đây là một trong hai đơn vị đóng thành công tàu chiến đấu công nghệ cao, tham gia tích cực vào lĩnh vực đóng tàu phục vụ các thành phần kinh tế trong nước và xuất khẩu, trực tiếp góp phần tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ biển đảo và thực thi pháp luật trên biển.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ngân sách nhà nước là chủ đạo trong chính sách nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng.
Sản xuất pháo hoa là một lĩnh vực đặc thù và chứa đựng nhiều rủi ro liên quan đến cháy nổ. Do đó, quy trình sản xuất phải tuân thủ quy trình rất nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn.
Tại Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế MSPO 2023 diễn ra tại Ba Lan mới đây, công ty Patria Land Systems của Phần Lan đã trình làng mẫu xe bọc thép chiến đấu thế hệ mới Patria 6x6.
RBS-17 là một hệ thống vũ khí tên lửa đối hạm do Công ty Công nghiệp Quốc phòng Bofors của Thụy Điển phát triển từ tên lửa không đối đất Hellfire (Hoả ngục), trang bị trên các trực thăng Apache của Mỹ.
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rheinmetall của Đức dự kiến sẽ đạt thỏa thuận sản xuất đạn dược trị giá hàng tỷ euro với chính phủ nước này trong những tuần tới và sẽ cung cấp những viên đạn cỡ 35mm đầu tiên cho pháo phòng không Gepard ở Ukraine vào tháng 7 tới.