Sản lượng bảng mạch tích hợp tháng 11 của Trung Quốc đã giảm 15,2% so với năm 2021, trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn nước này phải đối mặt với nhu cầu giảm và cấm vận.
TSMC dường như đã đi trước Samsung một bước trong cuộc đua công nghệ chip bán dẫn, khi tuyên bố đã thành công trong việc phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt chất bán dẫn sử dụng công nghệ xử lý siêu mỏng 1nm.
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc sản xuất chất bán dẫn, đặc biệt là các chất bán dẫn với tiến trình công nghệ tiên tiến.
Ngày 28/01, Giám đốc tài chính của Samsung – ông Choi Yoon-ho cho biết, công ty đang theo đuổi các thương vụ mua bán và sát nhập (M&A) liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn ô tô.
Theo một báo cáo của Reuters cho biết, Hội đồng quản trị của TSMC đã thông qua khoản đầu tư để thành lập một công ty con thuộc sở hữu toàn phần ở Arizona với tổng số vốn là 3,5 tỷ USD.
Trung Quốc tuyên bố đầu tư không tiếc tiền để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước khi liên tiếp bị Mỹ vùi dập nhưng thách thức vị thế của Mỹ là điều không dễ dàng.