Công bố giá vé xem tuyển nữ Việt Nam đá World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG| 22/07/2022 17:57

Để xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại FIFA World Cup 2023 tại Australia và New Zealand, các cổ động viên chỉ bỏ ra hơn 470.000 đồng/vé. Với trẻ em, mức giá sẽ thấp hơn một nửa.

Công bố giá vé xem tuyển nữ Việt Nam đá World Cup 2023
Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023 sau khi vượt qua vòng loại ở khu vực Châu Á. Ảnh: AFC

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và ban tổ chức địa phương đã công bố giá cho FIFA World Cup 2023 dành cho các đội tuyển nữ. Theo đó, giá vé dành cho người lớn là 20 USD (hơn 470.000 đồng), còn trẻ em là 10 USD (hơn 235.000 đồng). Vé sẽ được bán bằng hình thức trực tuyến từ ngày 6.10.2022.

World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20.7 đến 20.8.2023, tại 9 thành phố với 10 sân vận động ở cả 2 quốc gia này. Trong đó, 5 thành phố của Australia tổ chức các trận đấu gồm Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth và Adelaide. Còn 4 thành phố của New Zealand diễn ra các trận đấu gồm Auckland, Dunedin, Hamilton và Wellington.

32 đội dự World Cup 2023 sẽ được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội ở bảng A, C, E và G sẽ thi đấu tại New Zealand. Bốn bảng còn lại sẽ thi đấu tại Australia. Do cấu trúc của lịch thi đấu, tuyển nữ Australia là đội duy nhất được thi đấu tất cả các trận của mình trên sân nhà. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Australia ở Sydney, Australia có sức chứa hơn 83.000 người.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra ngày 22.10 tại New Zealand. Tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại ngày hội lớn sau khi vượt qua vòng play-off ở Asian Cup bóng đá nữ 2022. Đội chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 – thấp nhất và có nguy cơ chạm trán với những đội bóng mạnh nhất thế giới như Brazil, Thuỵ Điển, Anh… ở vòng bảng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công bố giá vé xem tuyển nữ Việt Nam đá World Cup 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO