Công an cứu bà cụ 77 tuổi bị ngất xỉu khi đi lễ Đền Hùng

Phùng Minh| 24/04/2023 21:05
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Đang hành hương lên khu vực Đền Hạ - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bà Nguyễn Thị Lựu (Hà Nội) bị ngất do tụt huyết áp. Người phụ nữ sau đó được các chiến sĩ công an ứng cứu kịp thời.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 24/4, bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1946, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Khi leo bộ tới khu vực Đền Hạ, bà Lựu bị ngất do tụt huyết áp. Người phụ nữ có tiền sử huyết áp thấp.

Công an cứu bà cụ 77 tuổi bị ngất xỉu khi đi lễ Đền Hùng - 1

Công an sơ cứu bà Nguyễn Thị Lựu bị ngất xỉu (Ảnh: Mạnh Việt).

Nhận thấy tình huống cấp bách, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, cán bộ và chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đang chốt trực tại đây đã khẩn trương đưa bà Lựu từ Đền Hạ xuống chân núi Nghĩa Lĩnh, đồng thời nhanh chóng liên hệ với tổ y tế phục vụ lễ hội.

Sau khi sơ cứu ban đầu, lực lượng chức năng đưa bà Lựu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện sức khỏe của bà Lựu ổn định trở lại và đã được giao cho gia đình chăm sóc.

Công an cứu bà cụ 77 tuổi bị ngất xỉu khi đi lễ Đền Hùng - 2

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đưa bà Lựu tới bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Mạnh Việt).

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực đường lên các đền, chùa trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn và giúp đỡ người già, trẻ nhỏ di chuyển.

Ngoài ra, công an còn bố trí lực lượng công khai kết hợp hóa trang, lắp đặt hàng trăm camera giám sát tại nhiều khu vực trong khu di tích và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, Lâm Thao, để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng đông người thực hiện các hành vi trộm cắp, móc túi. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn, trung tâm chỉ huy sẽ chỉ đạo lực lượng công an tại chỗ bắt giữ.

Công an cứu bà cụ 77 tuổi bị ngất xỉu khi đi lễ Đền Hùng - 3

Phú Thọ ước tính sẽ có đón 8 triệu du khách hành hương về Đất Tổ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương cũng thành lập các đội liên ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những bãi trông giữ xe ô tô, mô tô tự phát.

Tỉnh Phú Thọ ước tính sẽ đón 8 triệu lượt khách trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, trong đó ngày cao điểm nhất sẽ là Thứ Bảy, ngày 29/4, tức ngày 10/3 âm lịch tới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công an cứu bà cụ 77 tuổi bị ngất xỉu khi đi lễ Đền Hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO