Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, kể từ khi đáp xuống miệng núi lửa Gale trên Sao Hỏa vào ngày 5/8/2012, xe tự hành Curiosity vẫn bận rộn thực hiện các hoạt động khoa học thú vị.
Ispace cho biết việc trì hoãn triển khai kế hoạch đưa tàu thứ 3 đổ bộ Mặt Trăng là để công ty có thêm thời gian xử lý các vấn đề liên quan cung cấp thiết bị và bộ phận phục vụ sứ mệnh.
Theo NASA, hố trũng mới được phát hiện nằm gần vị trí va chạm ước tính của Luna-25 nên nhóm LRO kết luận nhiều khả năng cấu trúc này do Luna-25 tạo thành, thay vì một vật thể va chạm tự nhiên gây ra.
Ông Kirk Shireman, Phó Chủ tịch Chiến dịch Thám hiểm Mặt trăng của Lockheed Martin Space đánh giá công nghệ đẩy nhiệt điện hạt nhân này có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển của tàu vũ trụ.
Các chuyên gia dự Diễn đàn Vũ trụ Quốc tế Langkawi (LISF) cho rằng các nước ASEAN nên tập hợp các nguồn lực, đặc biệt là vấn đề ngân sách để thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ khu vực.