Cổ phiếu công ty nông nghiệp do bầu Đức sáng lập bị HoSE hủy niêm yết

27/07/2024 10:32

Cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) sẽ bị hủy niêm yết do lỗ liên tiếp 3 năm, với tổng mức lỗ gần 5.800 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - mã chứng khoán HNG.

Lý do đưa ra là công ty này 3 năm liên tiếp thua lỗ. Trong đó năm 2021, HAGL Agrico ghi nhận lỗ 1.119,4 tỷ đồng, đến 2022, mức lỗ lên 3.576,5 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 1.098,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu của HAGL Agrico sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HoSE vì lỗ 3 năm liên tiếp. (Ảnh: HNG)
Cổ phiếu của HAGL Agrico sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HoSE vì lỗ 3 năm liên tiếp. (Ảnh: HNG)

Theo Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết: "Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét", Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HNG.

Kết phiên giao dịch ngày 26/7, HNG ở mức giá 4.660 đồng/cổ phiếu, tăng 0,43% so với phiên liền trước, vốn hóa công ty đạt 5.165,9 tỷ đồng. Trong 5 phiên giao dịch tuần qua, cổ phiếu này có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm và không nhiều biến động thời gian gần đây.

Sau khi bị hủy niêm yết, cổ phiếu HNG sẽ giao dịch trên sàn UPCoM. Để niêm yết trở lại trên HoSE, công ty phải có lợi nhuận 2 năm liên tiếp mới có thể xin đăng ký.

Cổ phiếu HNG bị đưa vào diện kiểm soát từ 12/4/2023, do kết quả kinh doanh 2 năm liên tiếp (2021, 2022) âm. Vào đầu năm 2024, HoSE đã có văn bản gửi HAGL Agrico, lưu ý về việc cổ phiếu HNG có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ liên tiếp. Trong văn bản gửi HOSE, Ban lãnh đạo HAGL Agrico cũng cho biết lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là 8.053 tỷ đồng.

HAGL Agrico thành lập năm 2010, khi bầu Đức tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp với 2 mảng chính là trồng cao su và trái cây.  (Ảnh: HNG)
HAGL Agrico thành lập năm 2010, khi bầu Đức tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp với 2 mảng chính là trồng cao su và trái cây.  (Ảnh: HNG)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức đầu tháng 5, trả lời cổ đông về chuyện cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương cho rằng công ty phải tuân thủ luật và phải quản lý, vận hành doanh nghiệp hết sức trung thực, công khai thông tin và tính minh bạch. Ông nói hiện về giá trị, HAGL Agrico có 11.000 tỷ đồng thì lỗ hết 8.000 tỷ đồng, nhưng Thaco vẫn ủng hộ để đầu tư.

“Tôi đánh cược vào nông nghiệp nói chung và HAGL Agrico rất lớn. Cổ đông cứ ngại việc hủy niêm yết, tôi thấy việc minh bạch rất quan trọng và hình thành giá trị thực là quan trọng, cho dù xuống UPCoM thì làm tốt giá cổ phiếu vẫn có thể đi lên”, ông Dương nói với cổ đông.

Cũng theo Chủ tịch Trần Bá Dương, hiện công ty đã ra được mô hình phát triển, công việc tiếp theo là quản trị vận hành, hy vọng đến 2025 sẽ có doanh thu ổn định và bắt đầu có lãi. HAGL Agrico cố gắng hình thành giá trị thực, công khai thông tin để giá cổ phiếu phản ánh đúng.

Các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico tập trung tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong phạm vi khoảng cách khoảng 200km. (Ảnh: HNG)
Các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico tập trung tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong phạm vi khoảng cách khoảng 200km. (Ảnh: HNG)

HAGL Agrico được thành lập vào 2010, khi Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (công ty mẹ) do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch, thực hiện chương trình tái cấu trúc tập đoàn. Các dự án nông nghiệp của công ty tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Năm 2021, ông Trần Bá Dương, nhà sáng lập Thaco, giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Nguyễn Đức giữ chức Phó chủ tịch.

Cùng chung số phận với HNG, cổ phiếu HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa cũng bị HoSE thông báo huỷ niêm yết bắt buộc.

Theo HoSE, báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Hòa Bình cho thấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 âm 3.240 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 2.741 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 26/7, HBC đứng ở mức giá 7.250 đồng/cổ phiếu, giảm 8% so với đầu năm.

Cổ phiếu HBC đã chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát từ 19/1/2024.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 của Hòa Bình Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.811 tỷ đồng, giảm 10% cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 741 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2023 lỗ tới 713 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận đột biến trong nửa đầu năm nay, Hòa Bình đã thu hẹp khoản lỗ lũy kế xuống còn 2.498 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ vay tài chính đang gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu, với 4.485 tỷ đồng.

Hà Linh
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cổ phiếu công ty nông nghiệp do bầu Đức sáng lập bị HoSE hủy niêm yết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO