Cổ đông vẫn đang “đu đỉnh”, Louis Capital đổi tên và chuyển hướng kinh doanh

Hồng Phương (tổng hợp)| 24/03/2023 16:26

Ngày 22/3/2023, Công ty Cổ phần Louis Capital (mã: TGG) - thành viên trong hệ sinh thái Louis Holdings vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 lần 2 sau gần một năm ông Đỗ Thành Nhân bị khởi tố.

Đổi tên, chuyển hướng kinh doanh

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 diễn ra vào ngày 28/02, nhưng chỉ có 18 cổ đông – tương đương gần 15% vốn Công ty tham dự.

Trong ĐHĐCĐ bất thường lần 2 này, ĐHĐCĐ đã thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định các vần đề liên quan đến dự án trại lợn Hòa Bình, thay đổi định hướng phát triển của công ty sang ngành dược là cốt lõi, tiếp tục thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) những công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm hoặc các công ty có tiềm năng khác.

Trước khi thay đổi định hướng phát triển, Louis Capital hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, nông sản. Những năm gần đây, nguồn thu của doanh nghiệp này chủ yếu đến từ việc bán hàng như gạo, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu ngành điện.

Một nội dung đáng chú ý khác đã được thông qua là việc đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Louis Capital thành Công ty Cổ phần The Golden Group, trước đó, tài liệu trình đại hội dự kiến đổi tên thành Công ty Cổ phần TGG. Như vậy, Louis Capital đã trải qua 2 lần đổi tên. Tên ban đầu là Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, trước khi trở thành một thành viên trong hệ sinh thái Louis Holdings từ giữa năm 2021.

Theo ban lãnh đạo, việc đổi tên nhằm tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch, theo định hướng phát triển giai đoạn mới. Ngoài ra, nếu tên mới bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, ĐHĐCĐ đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thay đổi tên khác cho phù hợp.

Miễn nhiệm và bầu nhân sự mới

Về nhân sự, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự mới toàn bộ thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT bao gồm: Ông Nguyễn Mai Long (thành viên HĐQT); ông Trịnh Văn Bảo (thành viên HĐQT); ông Ngô Thục Vũ (thành viên HĐQT); ông Cao Bá Trung (thành viên độc lập HĐQT).

Danh sách thành viên HĐQT thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm: Ông Võ Kim Nguyên (thành viên HĐQT); ông Lý Thanh Nhã (thành viên độc lập HĐQT); ông Nguyễn Thomas Thanh (thành viên độc lập HĐQT); ông Ngô Quang Tuấn (thành viên HĐQT).

Miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Kiều Liên (Trưởng Ban kiểm soát); ông Hồ Lê Hoàng Anh (thành viên Ban kiểm soát) và ông Phạm Minh Vương (thành viên Ban kiểm soát).

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm: Ông Cao Việt Bách; ông Nguyễn Kiên Giang; ông Đỗ Mạnh Hùng.

dai-dien-louis-holdings-ong-do-thanh-nhan-chinh-thuc-tra-loi-sau-loat-lum-xum-gia-co-phieu-va-nghi-van-thao-tung.png
Ông Đỗ Thành Nhân trả lời sau loạt lùm xùm giá cổ phiếu và nghi vấn thao túng tháng 10/2021

Điều chú ý trong các nhân sự vừa được bổ nhiệm là đang nắm cổ phần tại TGG như ông Ngô Quang Tuấn đang nắm 2,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,34% vốn), ông Cao Việt Bách đang nắm gần 162.000 cổ phiếu (chiếm 0,59% vốn), ông Đỗ Mạnh Hùng nắm hơn 1,3 triệu cổ phiếu (4,82% vốn).

Cổ phiếu giảm hơn 90%, nỗi đau của cổ đông "đu đỉnh"

Như vậy, sau gần 1 năm sau ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) bị khởi tố vì thao túng chứng khoán, Louis Capital (mã: TGG) và Louis Land (mã: BII) đều đã đổi tên.

Trước đó Công ty Cổ phần Louis Land - một thành viên khác trong hệ sinh thái Louis Holdings - tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2022 (hồi tháng 9) cũng đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư và dời trụ sở công ty từ TP. HCM về tỉnh Bình Thuận. Xét tại thời điểm đó, sau chưa đầy 2 năm, Louis Land đã đổi về tên ban đầu.

Cụ thể, đầu năm 2021, cổ phiếu TGG của Louis Capital, chỉ được giao dịch trên dưới 1.000 đồng /cổ phiếu, định giá cả doanh nghiệp khi đó chỉ vào khoảng 27-33 tỷ đồng.

Sau khi ông Đỗ Thành Nhân hiện diện tại TGG, cổ phiếu TGG bắt đầu bước vào giai đoạn tăng phi mã lên 12.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 7/2021 và cũng chỉ mất khoảng 2 tháng sau đó, thị giá TGG đã chạm đỉnh gần 77.000 đồng/cổ phiếu vào phiên 22/9/2021. Tuy nhiên, sau 1 tháng lên đỉnh, cổ phiếu TGG bắt đầu rơi tự do và giảm một mạch về vùng 22.000 đồng/cổ phiếu.

Tương tự TGG, cổ phiếu BII của Louis Land cuối năm 2020 dao động quanh mức 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa cả doanh nghiệp vào khoảng 60 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ông Đỗ Thành Nhân hiện diện tại BII thì từ tháng 12/2020, cổ phiếu BII đã có chuỗi tăng trần hàng chục phiên liên tiếp, đẩy thị giá lên đỉnh hơn 32.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9/2021. Như vậy, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2021, thị giá BII cũng đã tăng khoảng 32 lần.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán lên tiếng về hiện tượng tăng giá bất thường của nhóm cổ phiếu "họ Louis" và sẽ vào cuộc điều tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Đến nay, cổ phiếu TGG và BII đều sụt giảm hơn 90%, TGG đang giao dịch quanh mốc 3.300 đồng/cổ phiếu, BII giao dịch quanh mốc 2.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 20/4/2022, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Louis Holdings. Sau gần 1 năm bị bắt, vào ngày 10/4 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm ra xét xử tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cổ đông vẫn đang “đu đỉnh”, Louis Capital đổi tên và chuyển hướng kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO