Đội Quảng Nam là một trong những thành viên của VPF nhiệt tình đề nghị hủy V.League 2020. CLB Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Nam đã gửi công văn cho Ban điều hành giải để trình bày từ hôm 28/7. Tuy nhiên, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định không hủy giải trừ trường hợp bất khả kháng.
Chủ tịch CLB Quảng Nam, ông Nguyễn Húp đưa ra những quan điểm về việc này và đề cao yếu tố sức khỏe của cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng. Thậm chí, ông Húp khẳng định Quảng Nam chấp nhận rớt hạng nếu V.League dừng lại và bắt buộc phải có một đội rớt hạng như điều lệ mới.
|
Ông Nguyễn Húp lo ngại V.League đá giai đoạn 2 và kéo dài sẽ khiến đội bóng phải chi khoản tiền18 tỷ đồng. Ảnh:Quang Thịnh. |
"Quảng Nam ủng hộ dừng giải nhưng không phải vì chúng tôi đang đứng chót bảng. Đây là vấn đề sức khỏe con người, đừng ép các đội phải thi đấu. Nếu cần thiết thì ban tổ chức trao cúp cho CLB Sài Gòn, rồi đánh rớt đội Quảng Nam cũng được nếu bất khả kháng", ông nói.
"Tuy nhiên, như tôi có nói trước đó, phương án tốt nhất là V.League không có đội rớt hạng. Giải hạng Nhất đôn 2 đội dẫn đầu lên là đủ 16 đội, đúng như lộ trình của LĐBĐ Việt Nam. Quảng Nam đang chót bảng, nếu cần thì xử lý, chúng tôi chấp nhận rớt hạng".
Đội Quảng Nam chỉ có 8 điểm sau 11 vòng đấu ở giai đoạn 1. Nhà vô địch V.League 2017 loay hoay mãi chưa tìm được hướng vươn lên. Họ đã sa thải HLV Vũ Hồng Việt và thay bằng ông Đào Quang Hùng. Đội chủ sân Tam Kỳ đã cho các cầu thủ về nhà cách ly, tránh rủi ro nhiễm SARS-CoV-2 gần ổ dịch quanh sân vận động.
Lúc này, tất cả các giải đấu bóng đá thuộc VFF và VPF tổ chức đều dừng lại khi dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 đã bị dời sang năm 2021. Vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vẫn đang chờ xem xét. V.League được lệnh tạm dừng chứ không hủy giải.