Chuyên gia y tế Anthony Fauci |
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cho áp dụng thêm một số lệnh hạn chế nhằm giảm bớt số ca nhiễm mới, như ngăn các công dân nước ngoài nhập cảnh nếu thời gian gần đây họ có mặt ở Nam Phi, nơi một biến thể mới của Covid-19 được phát hiện. Những lệnh hạn chế này cũng gây ảnh hưởng tới công dân các nước Anh, Liên minh châu Âu...
Theo số liệu Worldmeters tính tới sáng 26/1, Mỹ đã ghi nhận hơn 25,8 triệu ca nhiễm, trong đó có 430.675 người tử vong.
Tình hình dịch trên toàn cầu
Dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 100,1 triệu người khắp toàn cầu, trong đó hơn 2,1 triệu người tử vong. Số liệu trên được Worldometers cập nhật lúc 5h sáng nay (26/1). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 72 triệu người.
Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới, với tổng số người nhiễm và thiệt mạng kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay là hơn 10,6 triệu và 153.624. Ổ dịch lớn thứ ba thế giới là Brazil với hơn 8,8 triệu người nhiễm và 217.133 ca tử vong. Kế đó là Nga với hơn 3,7 triệu người bệnh, bao gồm gần 70.000 người trong đó đã tử vong.
Hàng triệu liều vắc-xin bị chậm phân phối
Liên minh châu Âu (EU) hôm 25/1 đã hối thúc công ty dược phẩm sinh học đa quốc gia AstraZeneca tìm cách phân phối nhanh chóng vắc-xin tới các quốc gia thành viên, sau khi có tin công ty này không thể đáp ứng các mục tiêu cung cấp vắc-xin như đã thỏa thuận cho tới hết tháng Ba tới.
“Chúng tôi mong công ty sẽ tìm ra những giải pháp và sử dụng tất cả các biện pháp để có thể nhanh chóng phân phối vắc-xin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gọi điện cho người đứng đầu hãng AstraZeneca, ông Pascal Soriot để nhắc nhở về những cam kết. Và ông Soriot cũng nói rằng tập đoàn sẽ làm mọi khả năng để đưa vắc-xin tới người dân các quốc gia EU nhanh nhất có thể”, phát ngôn viên Uỷ ban châu Âu nói với Reuters.
Theo Reuters, việc công ty dược phẩm AstraZeneca chậm trễ giao vắc-xin sẽ ảnh hưởng tới một số quốc gia đặt mua khác như Australia hay Thái Lan. Chẳng hạn, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, hãng dược phẩm sẽ chỉ cung cấp 150.000 liều vắc-xin thay cho 200.000 liều như trong cam kết. Và con số này vẫn kém xa mức 1 triệu liều nước này yêu cầu ban đầu.