Chuyên gia Australia: Trung Quốc đang tăng cường tàu chiến theo 'cấp số nhân'

Đức Anh| 25/08/2022 12:36

Theo Giáo sư John Blaxland, Đại học Quốc gia Australia, Trung Quốc đang gia tăng năng lực tàu chiến theo 'cấp số nhân' nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng.

tàu khu trục 052D của Trung Quốc. (Nguồn: Wiki)
Trung Quốc đang tăng cường năng lực tàu chiến, phát triển lực lượng hải quân. Ảnh minh hoạ: Tàu khu trục 052D có khả năng phóng tên lửa tầm xa. (Nguồn: Wiki)

Nhận định trên báo The Guardian ngày 24/8, ông John Blaxland, Giáo sư nghiên cứu tình báo và an ninh quốc tế tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc phòng Đại học Quốc gia Australia, cho rằng việc mở rộng quân sự của Trung Quốc là “đáng lo ngại sâu sắc” vì quá trình này đang diễn ra theo “cấp số nhân”.

Giáo sư Blaxland nói: “Chúng được thiết kế để khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này, không chỉ ở Biển Đông, không chỉ ở chuỗi đảo đầu tiên (bao gồm Đài Loan), mà còn mở rộng hơn ra Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trung Quốc đang phát triển lực lượng hải quân để tăng cường sức nặng kinh tế của mình bằng sức mạnh quân sự".

Vị chuyên gia cũng lưu ý rằng sự mở rộng này đang diễn ra "hoàn toàn tương phản" với biểu đồ phát triển của lực lượng hải quân các nước khác, bao gồm cả Australia.

Theo Global Times ngày 23/8, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc mở rộng và hiện đại hóa quân đội vào năm 2035, "bao gồm cả việc phát triển hải quân nước xanh, để phù hợp với vị thế quốc tế và bảo vệ tốt hơn lợi ích của của đất nước".

Trước đó, trang tin Naval News tiết lộ Trung Quốc đang đóng năm tàu khu trục loại 052D có khả năng phóng tên lửa tầm xa.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia Australia: Trung Quốc đang tăng cường tàu chiến theo 'cấp số nhân'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO