Chuyển động V-League 2022: Hà Nội có tìm lại chính mình?

Bình An (tổng hợp)| 20/02/2022 12:58

Hai mùa giải gần nhất Hà Nội đều thất bại. Ở đội bóng này, mục tiêu chỉ có hai chữ là vô địch. Nhưng có thể sự thất vọng sẽ lại kéo sang mùa thứ 3

V-League 2021 là một mùa giải thất bại của Hà Nội dù cho giải bị hủy vì COVID-19. Sau 12 lượt đấu đội bóng thủ đô chỉ đứng thứ 7 với vỏn vẹn 16 điểm, có đến 6 trận thua, HLV Chu Đình Nghiêm phải ra đi. Mùa trước nữa, họ xếp vị trí Á quân và ngậm ngùi nhìn Viettel qua mặt giành ngôi vô địch. Thế nên có thể hiểu, với vị thế là đội thành công nhất trong lịch sử V-League Hà Nội rất khát khao với mục tiêu vô địch V-League 2022 để lấy lại hình ảnh.

park-cap2.jpg
Một tuần trước trận mở màn V-League, HLV Park Choong Kyun bất ngờ chia tay Hà Nội.

Cuộc “đại phẫu” bắt đầu bằng việc chia tay đến 9 cầu thủ. Bộ ba ngoại binh Bruno, Geovane, Moses Oloya bị thanh lý. Các cầu thủ Phí Minh Long, Hồ Minh Dĩ, Ngân Văn Đại và bất ngờ nhất là trung vệ Trần Đình Trọng (chuyển đến Topenland Bình Định), trước đó hai lão tướng Lê Tấn Tài và Nguyễn Quốc Long Quốc Long đã chia tay.

Nhưng bất ngờ hôm qua, chỉ 1 tuần trước giải, HLV Park Choong Kyun nói lời chia tay vì “lý do cá nhân”. Cú “quay xe” này báo hiệu một kịch bản không mấy vui vẻ với đội bóng giàu tham vọng này. Người tạm thời thay thế là Chun Hae Ho. Nhà cầm quân sinh năm 1979 này từng có thời gian làm trợ lý tại Viettel và gia nhập Hà Nội mùa trước theo đề nghị của chính ông Park Choong Kyun.

173286689_5575342765809966_5955231720088026913_n.jpg
Lão tướng Văn Quyết tiếp tục là điểm tựa tinh thần lẫn chuyên môn cho các đồng đội ? Ảnh: HNFC

Là địa chỉ đầy sức hút, mùa giải này Hà Nội tiếp tục có thêm những bản hợp đồng chất lượng đến đầu quân: Nguyễn Hai Long (từ Than Quảng Ninh), Vũ Minh Tuấn (từ Vettel), Phạm Tuấn Hải (từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)… Xét tổng thể, lực lượng của Hà Nội còn dày và chất lượng hơn bất cứ đội nào tại V-League. Số tân binh kể trên hợp với những gương mặt chủ chốt: Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu… đủ sức thách thức bất cứ ứng viên nào.

Thay thế cho 3 ngoại binh đã thanh lý là Djuro Zec, Josip Ivancic. Trong số này, Hà Nội từng tính đến việc thanh lý sớm với Djuro Zec nhưng cuối cùng vẫn giữ lại. Bất ngờ nhất là sự quay lại của chân sút Oseni Bolaji. Cầu thủ người Nigeria từng là công thần, đóng góp lớn vào hai chức vô địch năm 2018, 2019.

d2da050d5e09fa50a0b875095df80acc6230e18b.jpeg
Oseni đã quay lại nhưng có tìm lại sự bùng nổ như mùa giải 2018?

Tại V-League 2018, Oseni còn giành danh hiệu Vua phá lưới với 17 bàn thắng và được bầu là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa. Tuy nhiên, lần trở lại này không hứa hẹn gì nhiều với Oseni, bởi từ khi chuyển sang thi đấu ở Armenia và Bahrain trong hơn 2 năm qua, cầu thủ 32 tuổi này không thể hiện được nhiều. Cuối năm 2021 Oseni trở lại Việt Nam tìm cơ hội nhưng thử việc ở một số đội đều không đạt yêu cầu. Hà Nội trông chờ gì ở Oseni?

Vì có quá nhiều cầu thủ chủ chốt tập trung ĐTQG, U23 trong suốt thời gian qua khiến Hà Nội gặp khá nhiều khó khăn trong tập luyện. Đây cũng là “nỗi khổ” của đội bóng này khi cầu thủ luôn trong trạng thái có thể quá tải, chấn thương… Trước ngày vào giải, đội cũng không tham dự bất cứ giải giao hữu nào nên khán giả cũng chẳng có cơ hội để “kiểm định” bộ mặt cho mua giải mới. Lác đác một vài trận giao hữu với Hải Phòng, Phố Hiến, CAND hay Thanh Hóa… cũng có kết quả không tốt, được xem là lý do khiến ông Park Choong Kyun chia tay chứ không phải “lý do cá nhân” như công bố.

273118425_7166167516727475_488706772757311686_n.jpg
Chơi ấn tượng trong màu áo ĐTQG, Phạm Tuấn Hải sẽ giúp hàng công của Hà Nội thêm sinh khí?

Giả định đây là lý do xác thực, chứng tỏ Hà Nội đang gặp vấn đề ở “người cầm lái” khiến việc định hình lối chơi và hiệu quả mang lại không như mong đợi. Mùa giải trước, ông Park Choong Kyun chỉ mới dẫn dắt Hà Nội đúng 2 trận trước khi giải bị hủy, với kết quả 1 thắng và 1 thua. Thẳng thắn nhận định, dấu ấn của vị HLV này không có gì đáng kể.

Cạnh tranh trong Top 3 V-League 2022 là hoàn toàn có thể với Hà Nội. Nhưng để chạm tay vào chức vô địch, chắc khó.

Theo HNFC
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chuyển động V-League 2022: Hà Nội có tìm lại chính mình?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO