Chuyện bất ngờ ở 'Ngõ không sợ vợ' sau ít ngày nổi tiếng mạng xã hội

15/03/2024 07:02

Sau hai năm ngự ở trên cao, tấm biển "Ngõ không sợ vợ" ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bỗng bị gỡ xuống sau vài ngày gây xôn xao mạng xã hội.

ngo so vo 13.jpg

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh tấm biển có dòng chữ "Ngõ không sợ vợ". Phía góc trái tấm biển là dòng chữ "Phòng chống bạo lực gia đình, thanh niên khu phố 1" khiến nhiều người tò mò.

ngo so vo 5.jpg

Đó là hình ảnh ở một ngõ nhỏ thuộc đường Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên, sáng 14/3, tấm biển đã được cơ quan chức năng cho người gỡ xuống.

ngo so vo 11.jpg

Ông Phạm Văn Sáu - một người dân trong ngõ đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình chia sẻ, ông cảm thấy tiếc khi tấm biển bị gỡ. "Tôi đã ở đây 19 năm, chứng kiến nhiều cặp vợ chồng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Chúng tôi là người lớn tuổi thường đưa ra lời khuyên cho các gia đình trẻ. Tấm biển này nhằm nhắc nhở mỗi người trong khu phố phải là tấm gương cho con cái noi theo".

ngo khong so vo 6.jpg

Bà Tuyết cũng tâm sự: "Đã gần 2 năm qua tấm biển "Ngõ không sợ vợ" được treo ở đây, vốn mang mục đích vui vẻ. Khu vực đầu ngõ có hơn chục hộ gia đình đều rất đoàn kết, không những làm tấm biển này mà còn có đèn trang trí, bảo nhau lát gạch và thường xuyên quét dọn vệ sinh".

ngo so vo 9.jpg

Là chủ một quán nước nhỏ kế bên con ngõ được người dân gắn mác "Không sợ vợ", ông Trường cùng mọi người nói chuyện với nhau về việc bất ngờ "nổi tiếng". "Hôm đó có một thanh niên đến ngồi uống nước và hỏi chuyện về ngõ. Sau đó chàng trai chụp ảnh. Chỉ vài ngày sau bức ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội. Mọi người cũng cảm thấy mừng, vì tinh thần vui vẻ được lan tỏa", ông Trường tâm sự.

ngo so vo 8.jpg

Buổi chiều đầu tiên không còn tấm biển độc đáo, những ông chồng trong xóm vẫn vui vẻ lạc quan. "Chúng tôi chăm sóc con cái, nấu cơm và đặc biệt là vẫn mãi... sợ vợ", người đàn ông nói.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Công Bằng (Chủ tịch UBND phường Phúc Tân) xác nhận phía phường đã cử cán bộ xuống làm việc và cho gỡ tấm biển đồng thời giải thích cho bà con. "Đây là hành động tự phát của người dân, không theo quy định của Nhà nước hay chỉ đạo từ chính quyền. Nếu nhiều nơi cũng làm theo, sẽ rất bất cập", ông Bằng khẳng định.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chuyện bất ngờ ở 'Ngõ không sợ vợ' sau ít ngày nổi tiếng mạng xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO