Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) Mohammad Eslami ngày 6/6 tuyên bố, chiến lược của Tehran về phát triển chương trình hạt nhân không bao gồm phát triển vũ khí hạt nhân.
Iran cho rằng, việc Mỹ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới giữa lúc tiến hành các cuộc đàm phán minh bạch tại Vienna (Áo) về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho thấy ý đồ và sự thiếu thiện chí của Washington.
Bất cứ thỏa thuận nào đạt được giữa Iran và các cường quốc tại Vienna (Áo) cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran và những đảm bảo chắc chắn cho việc thực hiện thoả thuận.
Ngày 20/10, trang mạng Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley sẽ gặp các nhà ngoại giao của Anh, Pháp và Đức tại Paris vào ngày 22/10 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran.
Theo đó, thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được phép sử dụng thiết bị giám sát có thể thay bộ nhớ tại cơ sở hạt nhân Iran.
Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Đặc phái viên của nước này về Iran Robert Malley sẽ có chuyến thăm tới Nga và Pháp trong tuần này để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran.
Ngày 6/9, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kohavi cho hay, quốc gia Do Thái đã đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho hành động chống chương trình hạt nhân của Iran.
Baoquocte.vn. Ngày 5/8, giáo sĩ có quan điểm cực đoan Ebrahim Raisi đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 8 của Iran. Buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Raisi được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.