Chương Thị Kiều, Hồng Nhung và giấc mơ "xuất ngoại" dang dở

MINH DÂN - AN NGUYÊN| 29/08/2022 22:42

Trước khi Huỳnh Như xuất ngoại, nữ trung vệ Chương Thị Kiều từng được nữ Sparta Praha mời sang thi đấu, ký hợp đồng chuyên nghiệp cách đây 6 năm về trước.

Lời đề nghị của Sparta Praha, Chonburi

Ngày 25.8 có thể được coi là một cột mốc mới với bóng đá nữ Việt Nam khi Huỳnh Như chính thức khoác áo câu lạc bộ Lank FC đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Chân sút sinh năm 1991 đến Châu Âu với giấc mơ mở đường cho những chuyến xuất ngoại của bóng đá nữ trong tương lai.

Tuy nhiên, trước Huỳnh Như, Chương Thị Kiều từng suýt trở thành cầu thủ nữ đầu tiên thi đấu cho một đội bóng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trung vệ Chương Thị Kiều từng bỏ lỡ cơ hội sang nước ngoài thi đấu. Ảnh: AFP
Trung vệ Chương Thị Kiều từng bỏ lỡ cơ hội sang nước ngoài thi đấu. Ảnh: AFP

“Nhiều năm trước, bản thân tôi từng sang Czech và nhận được lời đề nghị từ một số đội bóng tại đây. Trong đó, câu lạc bộ Sparta Praha là đội đã trực tiếp làm việc với tôi.

Bản thân tôi rất háo hức khi nhận được lời đề nghị này và mong muốn sẽ được thử sức ở môi trường mới. Nhưng do vướng mắc về giấy tờ nên không thể đến đây thi đấu. Tôi cũng khá là buồn vì thi đấu ở nước ngoài luôn là ước mơ của mọi cầu thủ", Chương Thị Kiều chia sẻ.

Trung vệ Hồng Nhung
Trung vệ Hồng Nhung (thứ 2, hàng dưới, từ phải sang) từng khoác áo Chonburi (Thái Lan). Ảnh: CMH

Đến năm 2019, một cầu thủ khác của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Thị Hồng Nhung từng có cơ hội sang Thái Lan thi đấu. Tuy nhiên, khác với Huỳnh Như, trung vệ của Phong Phú Hà Nam đầu quân cho câu lạc bộ Chonburi với tư cách ngoại binh theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn kéo dài 2 tuần.

Hồng Nhung được xếp đá chính trong trận đấu giữa Chonburi và Air Force, góp phần giúp đội bóng chủ quan vượt qua bán kết giải vô địch quốc gia Thái Lan 2019.

Đến động lực mang tên Huỳnh Như

Trở lại với chuyến xuất ngoại của Huỳnh Như, mọi thứ vẫn đang chỉ là mở đầu. Cô gái người Trà Vinh vẫn cần rất nhiều thời gian nữa để có thể thích nghi với lối chơi và phong cách chơi bóng tại Châu Âu.

Ngay cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất cũng cần được thay đổi. Huỳnh Như sẽ phải thay đổi cách sinh hoạt, thói quen ăn uống để đảm bảo đủ thể lực, tăng cơ bắp,... cũng như phương thức giao tiếp với các đồng đội mới.

Chuyến đi đến Bồ Đào Nha của chân sút sinh năm 1991 có thể thành công hoặc không. Đó là câu chuyện của tương lai. Nhưng việc một cầu thủ Việt Nam chuyển đến thi đấu cho một đội bóng nước ngoài chắc chắn sẽ là động lực phấn đấu cho các thế hệ cầu thủ nữ sau này.

 
Tiền đạo Huỳnh Như xuất ngoại là động lực để các cầu thủ trẻ phấn đấu. Ảnh: Lank FC

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Việc Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu sẽ thúc đẩy một chuỗi dây chuyền. Nói vậy là bởi khi Huỳnh Như đi thì câu lạc bộ sẽ đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu, trám vào vị trí mà bạn ấy để lại. Đó là cơ hội để cầu thủ trẻ phát triển. Ở đội tuyển Việt Nam cũng vậy, một tiền đạo khác sẽ được bố trí thi đấu nhiều hơn, qua đó tiến bộ hơn”.

Hay như huấn luyện trưởng câu lạc bộ TPHCM Đoàn Thị Kim Chi cho biết: "Giải đấu cúp vừa qua, Huỳnh Như có quãng thời gian đầu chấn thương, cần được nghỉ ngơi. Hồng Nhung được thi đấu nhiều và tốt lên qua từng trận. Trận đầu tiên có thể đá chưa hay nhưng trận sau, trận sau nữa tốt dần lên. Rõ ràng sự ra đi của Huỳnh Như là động lực rất lớn để cầu thủ nữ trẻ phát triển, tận dụng cơ hội”.

Không chỉ có vậy, nếu Huỳnh Như xuất ngoại thành công cũng là động lực lớn để những cái tên nằm trong tầm ngắm như Chương Thị Kiều, Thanh Nhã, Hải Yến hay Nguyễn Thị Vạn chuẩn bị cho mình hành trang cần thiết để sẵn sàng khi có cơ hội.

“Việc Huỳnh Như xuất ngoại đến Châu Âu là bàn đạp để cá nhân tôi nỗ lực, cố gắng tập luyện tích cực và thi đấu tích cực hơn ca phẫu thuật. Khi đó, lời mời từ các đội bóng nước ngoài sẽ trở lại và tôi cũng có thêm có cơ hội ra nước ngoài thi đấu giống như Huỳnh Như”, Chương Thị Kiều cho biết.

Bên cạnh đó, bước ngoặt lịch sử mang tên Huỳnh Như còn là mơ ước cho những thế hệ cầu thủ trẻ bóng đá nữ Việt Nam.

“Em chưa dám nghĩ một ngày nào đó có thể thành công như chị Huỳnh Như, nhưng em sẽ phấn đấu, nỗ lực để có thể chạm tay đến những điều mà chị Như đã từng làm được", một cầu thủ U16 bày tỏ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chương Thị Kiều, Hồng Nhung và giấc mơ "xuất ngoại" dang dở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO