Trước khi xảy ra vụ cháy ngày 12/3 ở tòa nhà OCD Plaza, chủ đầu tư công trình này từng bị quận Đống Đa xử phạt vì xây "chuồng cọp" không phép vào năm 2019.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An, Hải An, trong tháng 12/2023, phải hoàn thành tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" tại các chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.
Khu tập thể Kim Liên, một trong những khu tập thể lâu đời nhất Hà Nội xuống cấp trầm trọng, vữa tường mục nát, bong tróc phải gánh thêm sức nặng của "chuồng cọp".
Nguyên nhân của tình trạng "nhà ống” bắt nguồn từ thực trạng "đất chật, người đông". Khi diện tích đất có giới hạn, người dân sẽ cố xây cao để tận dụng tối đa không gian.
Chuồng cọp” đang bọc kín hàng vạn ngôi nhà dù chủ nhân biết rõ nó sẽ chặn đường thoát khi có cháy; người ta sợ mất của hơn cả sợ mất mạng do bị giam trong hỏa hoạn.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND các quận, huyện tháo dỡ chuồng cọp, buồng lồi, lấn chiếm cầu thang, hành lang nếu các hộ không tự giác tháo dỡ để đảm bảo PCCC.
Nhà nào cũng có "chuồng cọp" - đó là hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại các chung cư cũ trên địa bàn TPHCM. Những chung cư này đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Tập thể Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là khu chung cư cũ đầu tiên được thành phố duyệt chi phí lập quy hoạch chi tiết. Dù mới được xây dựng từ năm 1987 nhưng tình trạng cơi nới, lấn chiếm đã khiến tập thể này xuống cấp nghiêm trọng.
Ở Hà Nội, không khó bắt gặp những nhà tập thể cũ lẫn chung cư hay các ngôi nhà cao tầng cơi nới thêm “chuồng cọp” nhằm mục đích chống trộm, tránh trẻ con nhào ra ngoài. Thế nhưng việc làm này tiềm ẩn những nguy hiểm khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.
Nhiều vụ cháy xảy nhà dân có kiểu chuồng cọp gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để phòng, tránh việc này, lực lượng công an đã xuống tận nhà dân để hướng dẫn mở lối thoát hiểm.
Vụ cháy làm 4 người chết vào sáng 13/5 tại Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo an toàn tại các công trình nhà có kiến trúc dạng ống và sử dụng “chuồng cọp”.