Độc giả của VietNamNet đưa ra nhiều luồng ý kiến khác nhau sau khi bài viết “Bộ Xây dựng đề xuất sửa luật căn hộ chung cư sở hữu 50 năm” được đăng tải.
Theo Quyết định 1437 của UBND TP Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ, Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan Thường trực.
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp nhìn nhận, tình trạng nhiều chung cư treo băng rôn đỏ do liên quan đến vấn đề pháp lý chung cư. Việc này cần được chấn chỉnh.
Trong phong thuỷ chung cư, việc lựa chọn hướng căn hộ phù hợp với tuổi sẽ mang lại nhiều tích cực cho vận mệnh của gia chủ. Với những căn hộ không như ý, gia chủ cũng nên biết cách để hoá giải.
Hà Nội rà soát từng dự án chậm triển khai, dự án chây ì nợ lớn; Bộ Xây dựng: Giá bất động sản một số nơi vừa qua tăng khá cao... là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.
Trước khi thực hiện vụ cướp manh động tại căn hộ chung cư, 3 tên cướp đã tụ lại với nhau qua nhóm kín "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Toàn bộ ý đồ, kịch bản cướp được chúng bàn bạc qua mạng.
Hai nạn nhân được cho là có tiền sử mắc bệnh trầm cảm, ở cùng một căn chung cư cao cấp trên địa bàn phường Cầu Diễn; một cháu 13 tuổi rơi từ tầng 35 và một nạn nhân 19 tuổi từ tầng 25 rơi xuống đất.
Không ít dự án chung cư trên địa bàn TP Hà Nội đến nay vẫn bị "treo" sổ hồng do chủ đầu tư chưa khắc phục xong vi phạm, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính…
Do dịch COVID-19 phức tạp trong những tháng đầu năm 2022, UBND quận Ba Đình chưa hoàn thành việc di dời dân tại các chung cư cũ theo tiến độ thành phố giao.