Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào?

08/01/2023 11:56

Người dân đi lại nhộn nhịp sau khi Trung Quốc thông báo chính thức mở cửa biên giới sau thời gian dài hạn chế vì dịch Covid-19.

Ngày 8-1, Trung Quốc (TQ) chính thức mở cửa biên giới sau thời gian dài hạn chế vì đại dịch COVID-19, chấm dứt yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh. Tuy nhiên, người nhập cảnh cần phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm lên máy bay, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Bên cạnh đó, thời điểm mở cửa biên giới TQ cũng trùng giai đoạn “Xuân vận” - thời điểm du lịch dịp Tết ở nước này bùng nổ, nên dự kiến số chuyến đi lại của người dân trong dịp này sẽ tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào? ảnh 1
Sáng 8-1, hàng ngàn du khách tại ga tàu quận Nguyên Lãng (Hong Kong) đang chờ mua vé đến Trung Quốc. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào? ảnh 2
Nhân viên hải quan hướng dẫn du khách tại trạm kiểm tra quận Phúc Điền, Thâm Quyến, Trung Quốc trong sáng 8-1. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào? ảnh 3
Nhiều hành khách tại Hong Kong đợi từ sáng 8-1 để được mua vé tới Trung Quốc. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào? ảnh 4
Hành khách xếp hàng chờ mua vé về quê đón Tết tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sáng 8-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào? ảnh 5
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các toa tàu ở nhà ga Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sẵn sàng phục vụ hành khách về quê sáng 8-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chùm ảnh: Trung Quốc ngày đầu tiên mở cửa như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO