Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp

04/11/2021 13:20

Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hội nghị COP26 và thăm làm việc Vương quốc Anh, chiều 3/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Orly, Thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Jean Castex.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Jean Castex. Chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên tới một quốc gia châu Âu của Thủ tướng kể từ khi nhậm chức.
Đón Thủ tướng tại sân bay Orly, có đại diện: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp; đại diện Nhà nước Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp đi vào thực chất, hiệu quả hơn

Ngay sau khi đến nước Pháp, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến thăm và dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Công viên Montreau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thị trưởng Montreuil Patrice Bessac trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài Bác Hồ.
Chiều 3/11, Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp Việt Nam được tổ chức tại Điện Invalides ở Thủ đô Paris.

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Hành chính Công Pháp Amelie de Montchallin (ngoài cùng bên trái) chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính.


Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội Danh dự tại Lễ đón chính thức.

Thủ tướng Jean Castex chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Tại Hội đàm cấp cao Việt Nam-Cộng hòa Pháp, hai Nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam và Pháp không ngừng phát triển, trở thành Đối tác Chiến lược với nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.
Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết văn bản, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế lớn: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Tham Chính viện Pháp giai đoạn 2021-2026; Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh, thành phố thông minh, nhận dạng kỹ thuật số và an ninh mạng giữa Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Thales; các biên bản ghi nhớ hợp tác của Vietjet Air, Bamboo Airway và Safran.
Bộ Tư pháp Việt Nam và Tham Chính viện Pháp ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026.
Vietjet (Việt Nam, bên trái) và Safran (Cộng hòa Pháp) ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện.
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bamboo Airways (Việt Nam, bên trái) và Safran (Cộng hòa Pháp) có trị giá ước đạt 2 tỷ Euro.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.
Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời cảm ơn Chính phủ, Thượng viện và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vaccine, trang thiết bị y tế phòng COVID-19 cho Việt Nam thời gian qua.


Cổng TTĐT Chính phủ
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO