Đợt lạnh bất thường đang hoành hành tại nhiều nước châu Á làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Tại Nhật Bản, tuyết dày bao phủ nhiều vùng rộng lớn gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, buộc hàng trăm chuyến bay phải hủy, làm gián đoạn hoạt động tàu hỏa và khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Xe tải bị mắc kẹt do tuyết rơi dày trên đường cao tốc Shin-Meishin ở Yokkaichi, tỉnh Mie, Nhật Bản. Ảnh: AFP-Yonhap
Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày đặc ở khu vực gần Hàn Quốc, nặng nhất là thành phố Maniwa khi tuyết dày đến 93 cm chỉ sau 24 giờ. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết trong một cuộc họp báo rằng một người đã chết do bão tuyết và hai người khác mất tích.

Giao thông ở nhiều thành phố của Nhật tê liệt vì tuyết và nhiệt độ thấp. Các hãng hàng không nội địa bao như ANA và Japan Airlines đã hủy 450 chuyến bay, trong khi 490 khu vực đường cao tốc bị phong tỏa và 57 dịch vụ đường sắt, có cả dịch vụ đường sắt cao tốc bị hoãn trên toàn quốc.

Nhiều công ty, nhà máy tại Nhật cũng phải dừng hoạt động vì quá lạnh. Hãng Toyota Motor cho biết họ đã tạm dừng ca làm việc thứ hai tại tất cả 14 nhà máy ở Nhật Bản vào thứ Tư vừa qua do tuyết rơi dày trên khắp đất nước.

Đường phố ở Toyama (Nhật Bản) vắng vẻ hơn thường lệ vì tuyết dày và nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: JIJI Press / AFP
Nhật cũng cho biết có khoảng 3.000 người đã bị mắc kẹt tại hai nhà ga ở phía tây thành phố Kyoto sau khi tuyết rơi quá dày và gió lớn, nhiệt độ xuống thấp. Nhiều người đã phải ngủ ngay trên nền sàn nhà ga chính ở Kyoto. Ngoài ra, có khoảng 15 chuyến tàu giữa các ga cũng phải dừng chạy.

Còn tại Afghanistan, ít nhất 124 người chết vì nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Tại thành phố Mohe (Trung Quốc), nhiệt độ xuống đến -53 độ C (-63,4 độ F) hôm Chủ Nhật vừa qua.

Một người đàn ông tại Thẩm Dương (Trung Quốc) mặc quần áo chống lạnh đặc biệt khi ra đường. Ảnh: CFOTO/Future Publishing
Tại Hàn Quốc, hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước này là Jeju đã phải hủy gần 500 chuyến bay đến và đi vì thời tiết khắc nghiệt, tuyết dày và nhiệt độ thấp. Gió mạnh còn làm chìm một con tàu chở hàng quốc tịch Hồng Kông tại khu vực biển giữa Nhật và đảo Jeju.


Bão tuyết khiến giao thông ở nhiều khu vực tại thủ đô Seoul bị tê liệt. Ảnh: Hong Ji Won/Yonhap/AP





Đường ống dẫn nước bị đóng băng ở một số khu vực của Kashmir, giao thông đường bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ảnh: Getty

Thủ đô Delhi của Ấn Độ cũng phải quay cuồng với đợt lạnh giá khắc nghiệt. Một số khu vực của Delhi đã ghi nhận nhiệt độ thấp tới 2,2 độ C. Đợt rét đặc biệt khó khăn đối với những người vô gia cư khi phải qua đêm trên vỉa hè.

Nhiệt độ giảm và sương mù dày đặc cũng làm gián đoạn lịch trình tàu hỏa. Đường sắt Ấn Độ chuyên chở khoảng 23 triệu hành khách mỗi ngày và được coi là xương sống của hệ thống giao thông quốc gia. Một số chuyến tàu chạy muộn - đôi khi từ 6 đến 10 tiếng - ở miền bắc Ấn Độ, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn.

Đợt lạnh cũng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở Delhi, nơi cũng có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng trong những tháng mùa đông.