Chùa Hương ngày đầu mở bán vé điện tử

24/01/2023 19:37

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Sáng 24.1, chùa Hương bắt đầu chính thức bán vé trở lại sau thời gian mở cửa tham quan miễn phí dịp Tết nguyên đán 2023. Đặc biệt, từ 0h00 ngày mùng 3 Tết (24.1.2023), chùa Hương sử dụng vé điện tử cho người dân, du khách đến đây.
Sáng 24.1, chùa Hương bắt đầu chính thức bán vé trở lại sau thời gian mở cửa tham quan miễn phí dịp Tết nguyên đán 2023. Đặc biệt, từ 0h00 ngày mùng 3 Tết (24.1.2023), chùa Hương sử dụng vé điện tử cho người dân, du khách đến đây.
Ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đã xếp hàng, sử dụng vé diện tử để vào khu di tích thắng cảnh chùa Hương để tham quan, bái lễ đầu năm. Hình thức soát vé mới khiến việc check-in diễn ra khá nhanh và thuận lợi, dòng người không phải đợi lâu.
Ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đã xếp hàng, sử dụng vé diện tử để vào khu di tích thắng cảnh chùa Hương để tham quan, bái lễ đầu năm.
Hình thức soát vé mới khiến việc check-in diễn ra khá nhanh và thuận lợi, dòng người không phải đợi lâu.
Hình thức soát vé mới khiến việc check-in diễn ra khá nhanh và thuận lợi, dòng người không phải đợi lâu.
Động Hương Tích khoảng 6h30 sáng. Người dân, du khách đến đây bái lễ không quá đông, không có cảnh tượng tắc nghẽn, chen lấn.
Động Hương Tích khoảng 6h30 sáng. Người dân, du khách đến đây không quá đông, không có cảnh tượng tắc nghẽn, chen lấn.
Dòng người lên xuống động đi thành 2 hàng, có dải phân cách ở giữa, không phải xô đẩy lẫn nhau.
Dòng người lên xuống đi thành 2 hàng, có dải phân cách ở giữa, không phải xô đẩy lẫn nhau.

Trời càng sáng rõ, lượng người dân tới tham quan khu di tích chùa Hương càng đông, đường đi tấp nập, nhộn nhịp hơn.
Trời càng sáng rõ, lượng người dân tới tham quan khu di tích chùa Hương càng đông, đường đi tấp nập, nhộn nhịp hơn.

Hai bên đường vẫn bày bán đủ loại đồ ăn thức uống, vật lưu niệm, thuốc bắc... như mọi năm.
Hai bên đường vẫn bày bán đủ loại đồ ăn thức uống, vật lưu niệm, thuốc bắc... không có nhiều thay đổi so với mọi năm.
Gần chân núi là Chùa Thiên Trù với không gian rộng lớn, bề thế. Rất nhiều người đến đây để dâng hương, lễ bái.
Gần chân núi là Chùa Thiên Trù với không gian rộng lớn, bề thế.
Chùa Thiên Trù tọa lạc trên thềm núi Lão được xây dựng từ năm Đinh Hợi (1467) đời vua Lê Thánh Tông, còn có tên là “Ngũ môn tam cấp” - tức năm cửa ba bậc.
Chùa Thiên Trù tọa lạc trên thềm núi Lão được xây dựng từ năm Đinh Hợi (1467) đời vua Lê Thánh Tông, còn có tên là “Ngũ môn tam cấp” - tức năm cửa ba bậc.
Chùa có bố cục hài hòa, từ tam bảo, tiền đường, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, các nhà kho…có đủ phương tiện sinh hoạt cho hàng trăm người nghỉ lại lễ Phật qua đêm.
Chùa có bố cục hài hòa, từ tam bảo, tiền đường, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, các nhà kho…có đủ phương tiện sinh hoạt cho hàng trăm người nghỉ lại lễ Phật qua đêm.
Dù có nhiều người đến dâng hương, bái lễ nhưng không gian chùa vẫn vô cùng, uy nghi, thanh tịnh.
Dù có nhiều người đến dâng hương, bái lễ nhưng không gian chùa vẫn vô cùng, uy nghi, thanh tịnh.
Dòng người nườm nượp đổ về tham quan, lễ bái ở chùa Hương.
Dòng người nườm nượp đổ về tham quan, lễ bái ở chùa Hương.
Một đại diện Ban quản lý tại Cổng soát vé cho biết tính đến 8h00 sáng mùng 3, đã có hơn 6.000 vé điện tử tham quan Khu di tích thắng cảnh chùa Hương được bán ra. Con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh vào buổi sáng với dòng người đổ vào suốt cả ngày.
Một đại diện Ban quản lý tại Cổng soát vé cho biết tính đến 8h00 sáng mùng 3, đã có hơn 6.000 vé điện tử tham quan Khu di tích thắng cảnh chùa Hương được bán ra. Con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh vào buổi sáng với dòng người đổ vào suốt cả ngày.
Giá vé tham quan chùa Hương được giữ nguyên ở mức 80.000 đồng/người, giá đi thuyền đến khu di tích là 50.000 đồng/người.
Giá vé tham quan chùa Hương được giữ nguyên ở mức 80.000 đồng/người, giá đi thuyền đến khu di tích là 50.000 đồng/người.
Bên ngoài, dịch vụ xe điện lần đầu tiên được đưa vào phục vụ tại 3 tuyến: Bến xe Hội Xá - Bến đò Yến Vỹ; Bến xe Đục Khê - Bến trượt Đồng Cừ; Bến xe đường số 1 - Bến đò chùa Tuyết Sơn, mức giá 10.000 đồng/người/lượt, đồng giá cho cả 3 tuyến.
Bên ngoài, dịch vụ xe điện lần đầu tiên được đưa vào phục vụ tại 3 tuyến: Bến xe Hội Xá - Bến đò Yến Vỹ; Bến xe Đục Khê - Bến trượt Đồng Cừ; Bến xe đường số 1 - Bến đò chùa Tuyết Sơn, mức giá 10.000 đồng/người/lượt, đồng giá cho cả 3 tuyến.
Lễ hội chùa Hương 2023 sẽ chính thức khai mạc từ ngày mùng 6 Tết (27.1) và kéo dài trong suốt 3 tháng, dự kiến chứng kiến lượng khách đến đây tăng vọt.
Lễ hội chùa Hương 2023 sẽ chính thức khai mạc từ ngày mùng 6 Tết (27.1) và kéo dài trong suốt 3 tháng, dự kiến lượng khách đến đây sẽ tăng vọt.
Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện xe điện, thuyền, an ninh thật tốt để phục vụ du khách đến đây trong dịp này.
Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện xe điện, thuyền, an ninh thật tốt để phục vụ du khách đến đây trong dịp này.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chùa Hương ngày đầu mở bán vé điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO