Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì 'ám ảnh tắc đường'

02/05/2023 19:53
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Chưa phải ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nhưng nhiều người đã bắt đầu quay lại Thủ đô sau đợt nghỉ dài, khiến một số tuyến cao tốc, bến xe đông nghịt người và phương tiện.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 1

Theo ghi nhận, chiều 2/5 (ngày nghỉ thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5), nhiều người dân trở lại Hà Nội sớm để học tập, làm việc khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn giao cắt đường vành đai 3 trên cao) ùn ứ nghiêm trọng.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 2

Thời điểm 16h, các phương tiện xếp hàng dài gần 1km, di chuyển chậm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 3

Cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết ngay từ 14h, phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bắt đầu đông đúc. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng ngay từ nút giao Liêm Tuyền (TP Phủ Lý, Hà Nam), nút giao Vực Vòng (Duy Tiên, Hà Nam).

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 4

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), đơn vị đã phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) phân luồng tại các điểm trọng yếu từ 12h cùng ngày.

Lượng phương tiện đông đúc nhất ở đoạn Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) do nhiều xe chuyển hướng sang Quốc lộ 1A cũ và đi lên đường Vành đai 3 trên cao. "Để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông những ngày qua chúng tôi huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực trên tuyến. Hôm nay, lượng phương tiện lưu thông tăng cao nhưng đơn vị có sự chuẩn bị kỹ từ trước nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài", Trung tá Tuấn thông tin.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 5

Các chiến sĩ Đội CSGT số 14 phân luồng tại khu vực Bến xe Nước Ngầm.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 6

Người dân tất bật quay trở lại Thủ đô trong chiều 2/5. Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Chị Hồng Minh (quê Hải Dương) chia sẻ, do lo sợ ngày mai (3/5) lượng người quay lại Hà Nội đông đúc nên gia đình chị quyết định di chuyển từ chiều nay.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 7

Khu vực cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy) thời điểm 17h xe cộ đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 8

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết lượng khách qua bến ngày hôm nay tăng hơn 300%, tương đương 14.000 lượt khách/ngày. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 9

Tại Bến xe Mỹ Đình, từ 17h30 các xe khi vào bến đều chật kín hành khách.

Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì ám ảnh tắc đường - 10

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết đơn vị đã tăng cường gần 290 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chưa hết nghỉ lễ, người dân ùn ùn quay lại Thủ đô vì 'ám ảnh tắc đường'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO