Chủ tịch UBND TP.HCM phê bình nhiều chủ đầu tư dự án giao thông trọng điểm

24/11/2023 15:52

Loạt chủ đầu tư 34 dự án công trình giao thông trọng điểm năm 2023 vừa bị Chủ tịch UBND TP.HCM phê bình do không thực hiện theo chỉ đạo về việc đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân chậm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo khẩn đến các sở ngành, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Sở GTVT về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm; nghiêm túc báo cáo định kỳ, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết.

w-z4911168177796-c895efd7dec185ab241d995147954ef4-3-1.jpg
Công trường thi công hầm chui trên đường Phan Thúc Duyện thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa do Ban Giao thông làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 4.800 tỷ đồng.

“Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP đối với việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, làm chậm tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, công trình trọng điểm”, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Đối với Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND TP giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các sở, ngành liên quan đánh giá, đề xuất phương án, mô hình quản lý dự án phù hợp quy mô các dự án trọng điểm trong thời gian tới nhằm triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 15/12.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng phê bình các chủ đầu tư không lập bảng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm.

Lãnh đạo TP giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị chủ đầu tư liên quan, khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án năm 2023, 2024 và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 các dự án đã được giao kế hoạch vốn.

Chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đề ra; khẩn trương hoàn thành việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành dự án.

Dự án trọng điểm khó đạt tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% 

Năm 2023, TP.HCM triển khai 34 dự án công trình giao thông vận tải trọng điểm với tổng mức vốn đầu tư khoảng 280.472 tỷ đồng. Trong đó 31 dự án giao thông đường bộ với tổng mức vốn đầu tư khoảng 188.731 tỷ đồng; 2 dự án đường sắt đô thị với tổng mức vốn đầu tư khoảng 91.647 tỷ đồng; 1 dự án bến bãi giao thông tĩnh với tổng mức vốn đầu tư khoảng 93,856 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, tổng kế hoạch vốn ngân sách TP đã giao cho các dự án trọng điểm khoảng 28.906 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng giá trị giải ngân đạt 12.055 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch năm.

Trong báo cáo UBND TP.HCM về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm đến quý 3/2023, Sở GTVT TP cho biết tiến độ giải ngân vốn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Sở này lo ngại với tình hình giải ngân chậm này có thể không giải ngân đạt trên 95% vốn kế hoạch năm 2023 theo yêu cầu của UBND TP.

Đơn cử, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao quản lý 19/34 dự án, công trình trọng điểm. Trong đó có các dự án điển hình như Vành đai 3 TP.HCM, Xây dựng nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn- Cộng Hòa, hầm chui Nguyễn Văn Linh- Nguyễn Hữu Thọ…

Tuy nhiên, Ban này chưa thường xuyên tập trung, chủ động trong việc phối hợp với các Sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc; công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các gói thầu trên công trường còn hạn chế.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP.HCM phê bình nhiều chủ đầu tư dự án giao thông trọng điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO