Chủ tịch AU thăm Nga, bàn về an ninh lương thực

Minh Vương| 03/06/2022 07:00

Chuyến thăm của Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) tới Moscow được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tác động của xung đột Nga-Ukraine tới an ninh lương thực tại châu Phi.

(06.03) Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Macky Sall và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ hồi năm 2018. (Nguồn: Sputnik)
Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) kiêm Tổng thống Senegal Macky Sall và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ năm 2018. (Nguồn: Sputnik)

Văn phòng Tổng thống Senegal thông báo Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) kiêm Tổng thống nước này Macky Sall rời thủ đô Dakar vào sáng 2/6 (theo giờ địa phương) để thực hiện chuyến thăm Moscow theo lời mời của người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo thông cáo báo chí của cơ quan trên, đi cùng Tổng thống Sall còn có Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat. Ông Sall sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay, ngày 3/6 tại Sochi.

Chuyến thăm nhằm “giải tỏa kho dự trữ ngũ cốc và phân bón đang bị tắc nghẽn, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các nước châu Phi”, đồng thời xoa dịu xung đột Nga-Ukraine.

Hồi tháng 3 và tháng 4, Tổng thống Sall thực hiện những cuộc điện đàm riêng với 2 người đồng cấp Nga và Ukraine.

Sau chặng dừng chân tại Sochi, ông Sall sẽ đến thủ đô Accra của Ghana để tham sự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vào ngày 4/6 để thảo luận về tình hình ở Mali, Guinea và Burkina Faso.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch AU thăm Nga, bàn về an ninh lương thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO