Chồng vừa khóc vừa gọi điện thông báo đã mắc COVID-19 rồi mất tích, vợ hoảng loạn tìm kiếm rồi phát hiện ra sự thật phũ phàng

06/10/2022 15:45

Kết quả xét nghiệm virus của anh đã dương tính, anh không muốn sống nữa", anh chồng nói với vợ trước khi tắt điện thoại, khiến gia đình không có cách nào liên lạc.

Manish Mishra, 28 tuổi, ở Ấn Độ khiến gia đình hoảng sợ khi vừa khóc vừa gọi điện về cho vợ để thông báo mình bị mắc COVID-19 và rằng không muốn sống nữa, theo Oddity Central.

Sau cuộc gọi, Manish tắt điện thoại nên không ai liên lạc được với anh. Điều này khiến vợ và người thân Manish hoảng loạn đi tìm.

Vợ Manish đã nhờ anh ruột giúp đỡ. Sau lời khuyên của người anh, cô báo với cảnh sát thành phố Navi Mumbai (Ấn Độ) rằng chồng mình đã mất tích.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra tất cả các bệnh viện, phòng khám gần nơi Manish Mishra sống, nhưng không ai có tên như vậy bị mắc COVID-19. Cảnh sát cũng cử một đội đến địa điểm được cho là nơi anh ta xuất hiện lần cuối. Họ tìm thấy xe máy, chìa khóa, ba lô và mũ bảo hiểm của Manish.

"Chúng tôi thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của ngư dân địa phương để lặn xuống các con sông xung quanh đó nhưng không tìm thấy thi thể của anh ấy. Vì thế, chúng tôi chắc chắn rằng Mishra vẫn còn sống và tiếp tục tìm kiếm", một cảnh sát nói với Indian Express.

Sanjeev Dhumal, thanh tra cấp cao của Sở cảnh sát Vashi, cho biết dựa vào vị trí của cuộc gọi cuối cùng, đội tìm kiếm rà soát lại tất cả đoạn ghi hình thu được từ camera giám sát và phát hiện Mishra lên ôtô cùng một cô gái. Chiếc xe sau đó đã đi đến thành phố Ratnagiri.

Họ cũng nói chuyện với bạn bè của người đàn ông này. "Chúng tôi tin anh ta ngoại tình", Sanjeev Dhumal, thanh tra cảnh sát cấp cao cho hay.

Chồng vừa khóc vừa gọi điện thông báo đã mắc COVID-19 rồi mất tích, vợ hoảng loạn tìm kiếm rồi phát hiện ra sự thật phũ phàng-1
Manish Mishra được cảnh sát được về nhà sau 3 tháng chạy trốn cùng "tiểu tam". Ảnh: Oddity Central.

Tiếp đó, cảnh sát đến tận công ty Manish làm việc. Vị trí anh này làm là giám sát. Tuy nhiên, mới đây, anh đã bị sa thải vì dính líu đến hành vi gian lận, lấy cắp tiền của công ty.

Họ tiếp tục theo dấu Manish đến thành phố Indore ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Manish đang sống với người tình tại đây. Anh đã ngoại tình được vài năm. Vì muốn bỏ vợ và con gái để theo người tình nên Manish đã bịa ra mọi chuyện.

Manish được cảnh sát tìm thấy khi đang sống vui vẻ bên nhân tình ở thành phố Indore, với hy vọng gia đình tin rằng mình đã chết. Ngay sau đó, cảnh sát đến đón và đưa Manish về Navi Mumbai để đoàn tụ với vợ con.

Dấu hiệu dễ nhận biết chồng ngoại tình chị em cần lưu ý trước khi quá muộn

1. Thay đổi phong cách ăn mặc, chỉn chu trước khi ra khỏi nhà

Nhiều phụ nữ thú nhận một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất khi chồng cặp bồ là thay đổi phong cách thời trang.

Thông thường, đàn ông không dành quá nhiều thời gian cho việc tắm rửa hay chọn quần áo. Nhưng bỗng nhiên một ngày, anh ấy bắt đầu khó tính trong việc lựa chọn trang phục đi làm, tóc tai vuốt keo, xịt nước hoa thơm nức thì đó là một dấu hiệu đáng quan tâm.

Người đàn ông chỉ chỉn chu khi muốn gây ấn tượng với người khác.

2. Tính khí thất thường

Là một người phụ nữ, không khó để nhận ra sự thay đổi tính khí bất thường của chồng mình.

Chồng cáu gắt, chì chiết vợ nhiều hơn, thậm chí thường xuyên so sánh vợ mình và vợ nhà người ta là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi chồng bắt đầu chán ghét bạn.

Robert Weiss, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về hôn nhân đã chỉ ra rằng đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ có tính cách mà vợ anh ta không có. Điều này vô tình trở thành nguyên do khiến chồng bắt đầu đay nghiến, chì chiết vợ.

Song có những ông chồng lại hành xử ngược lại. Họ bỗng nhiên đối xử tình cảm với vợ hơn trước, thường xuyên nhắn những lời âu yếm hay thỉnh thoảng còn tặng hoa. Điều mà trước giờ anh ấy hiếm khi làm.

Lý giải về điều này, ông Weiss cho biết hành động này có thể xuất phát từ mặc cảm có lỗi với bạn và có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất khi chồng ngoại tình.

3. Giấu chuyện chi tiêu

Không giống với phụ nữ, đàn ông khi ngoại tình thường phải chi tiêu rất nhiều, từ việc bao ăn ở, đi nhà nghỉ, khách sạn để gặp gỡ người tình.

Do vậy, họ bắt buộc phải cầm nhiều tiền mặt trên người hoặc sử dụng thẻ tín dụng thường xuyên.

Nếu để thông cáo tài chính hiện về điện thoại ngay trước mắt vợ, họ sẽ dễ bị bắt quả tang. Một vài lần có thể viện cớ nhưng về lâu dài thì không.

Vì thế, người đàn ông bắt đầu che giấu chuyện chi tiêu. Một số còn khai man tiền sinh hoạt với vợ để giảm bớt nghi ngờ.

4. Lén lút sử dụng điện thoại

Dù là nhân tình, người thứ ba thì họ vẫn muốn được người đàn ông quan tâm, hỏi han, chăm sóc. Khi không thể gặp mặt thì việc liên lạc dễ nhất chính là sử dụng điện thoại.

Chồng bắt đầu sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên hơn, cài mật khẩu tất cả các thiết bị cá nhân từ điện thoại, máy tính, máy tính bảng… Thỉnh thoảng từ chối nghe một số cuộc gọi, vội vàng giải thích với bạn là "số spam". Nghe và gọi điện, nhắn tin một cách lén lút hay thậm chí là xóa lịch sử trên máy tính, điện thoại một cách bất ngờ.

Trong quá trình điều tra, nhiều người vợ không khỏi "sốc" khi phát hiện chồng mình sở hữu nhiều điện thoại, số sim khác để nhắn tin qua lại với người tình.

5. Thường xuyên tăng ca, đi sớm về muộn

Đây là một đặc điểm mà nhiều chị vợ có chồng làm công sở từng thú nhận.

Một người chồng thường xuyên đi làm và về nhà đúng giờ, ít khi đi nhậu nhẹt bất ngờ thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Dậy sớm, chuẩn bị trang phục lâu hơn, về nhà muộn hay thậm chí là vắng nhà ngắn ngày để công tác thì không có lý gì mà không bị vợ nghi ngờ.

Với những lý do không đáng tin mà chồng đưa ra thì các chị vợ lại càng chắc chắn hơn về việc người đàn ông của mình đang ngoại tình cùng người phụ nữ khác bên ngoài.

Theo Gia đình & xã  hội

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chồng vừa khóc vừa gọi điện thông báo đã mắc COVID-19 rồi mất tích, vợ hoảng loạn tìm kiếm rồi phát hiện ra sự thật phũ phàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO